Cứu người đuối nước, được Thủ tướng tặng Bằng khen

Hạnh Nguyên 27/03/2018 07:30

Chiều ngày 26/3, Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Tĩnh phối hợp UBND thành phố Hà Tĩnh và UBND phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Dương Hải Cường (39 tuổi, trú phường Thạch Quý) vì đã có hành động dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước.

Cứu người đuối nước, được Thủ tướng tặng Bằng khen

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Dương Hải Cường.

Trước đó, khoảng 9h ngày 25/11/2017, trên đường đi công tác, khi đến đầu Cầu Phủ (thuộc phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) anh Cường bất ngờ thấy người phụ nữ leo nhanh qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông.

Anh Cường nhanh chóng dừng xe, mở cửa hô hoán mọi người ứng cứu, đồng thời anh cởi áo ấm rồi chạy về phía chân cầu, lao mình xuống dòng sông lạnh cóng để cứu người phụ nữ.

Chưa có nhiều kinh nghiệm cứu người bị đuối nước nhưng nhờ có sức khỏe, anh Cường đã cố cứu bằng được người phụ nữ.

Trong lúc dìu chị này vào gần bờ, anh Cường kiệt sức và may mắn bám vào được một bụi cây. Có thêm sự hỗ trợ của một số người dân, anh Cường đã đưa được người phụ nữ vào bờ an toàn.

Nhờ hành động dũng cảm của anh Cường mà người phụ nữ đã được cứu sống, 3 con thơ thoát cảnh mồ côi mẹ.

Trước hành động cao đẹp của anh Dương Hải Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho anh Cường.

Ngày 5/1/2018, thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho anh Dương Hải Cường.

Tại Lễ trao tặng bằng khen, ông Điện Văn Minh- Chủ tịch UBND phường Thạch Quý cho biết, anh Dương Hải Cường kỹ sư của một công ty xây dựng và là một công dân gương mẫu trên địa bàn.

Anh Cường luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động địa phương.

“Hành động cứu người vừa rồi của anh Cường khiến người dân cũng như chính quyền địa phương chúng tôi rất vinh dự và tự hào. Đó là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt”- ông Minh nói.

Vinh dự khi được nhận tấm bằng cao quý của Thủ tướng, anh Cường chia sẻ: “Khi phát hiện người phụ nữ dưới sông, tôi quên hết sợ hãi và lạnh giá, cứ nghĩ phải làm sao cứu được người nên tôi đã lao xuống dòng sông. Khi cứu xong, biết người nạn nhân được an toàn tôi đã ra về chứ không nghĩ gì đến việc khác. Không ngờ việc làm của tôi đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận khiến tôi vô cùng cảm động. Đó là sự động viên rất lớn giúp tôi cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu người đuối nước, được Thủ tướng tặng Bằng khen

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO