Tủ sách đặc biệt của xóm 5

Theo PLO 05/06/2017 18:32

Tủ sách tuy nhỏ nhưng được chăm chút tỉ mỉ từ màu sắc đến những ký hiệu vui mắt để thu hút người làng đến đọc.

Tủ sách rất "màu mè" của xóm 5. Ảnh: PLO.

Tủ sách mini chiếm một góc rất khiêm tốn ở xóm 5, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, Nam Định. Thế nhưng mỗi ngày đều có khá nhiều người dân trong xóm đến đọc sách, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi.

Được biết tủ sách được xây dựng từ ý tưởng của một người khuyết tật, bị câm điếc từ nhỏ. Với mong muốn đem đến nguồn tri thức phong phú, đầy màu sắc của thế giới rộng lớn về cho xóm quê nghèo, người ta đã bắt đầu quyên góp từng đầu sách nhỏ. Tủ sách ban đầu chỉ có vài ba cuốn, sau một thời gian đã đầy dần lên nên cũng trở nên thú vị hơn.

Tủ rất nhỏ vì hoàn toàn được quyên góp từ nguồn tự thiện hoặc cho tặng chứ không phải được đầu tư bài bản. Điều đáng quý là từng cuốn sách đều được người cho lẫn người đọc hết sức trân trọng, nâng niu.

Sách có nhiều thể loại, từ truyện tranh, tiểu thuyết đến giáo khoa thường thức.

Để tạo sự gần gũi, thân thiện và hấp dẫn, người làm tủ sách còn tô vẽ màu sắc rất bắt mắt lên cánh tủ, vẽ thêm nhiều hình ảnh vui nhộn, kèm cả lời hướng dẫn, khích lệ để bất cứ ai, từ già đến trẻ, từ anh nông dân đến người giáo viên đều thoải mái khi tìm đến đây đọc sách. Với tinh thần cùng chia sẻ và rèn luyện, tủ sách xóm 5 mọc lên như một ngọn đèn nhỏ nhưng ấm áp, xinh xắn giữa chốn thôn quê.

Người dân xóm 5 rất quý tủ sách, họ đến đọc đều đặn và tự giác bảo quản. Người đọc trước giữ cho người đọc sau, vì vậy số sách trong tủ không bị mất mát và vẫn rất mới dù quanh quẩn chỉ chừng đó cuốn.

Mỗi buổi chiều mát, những chiếc ghế nhựa nhỏ đơn sơ xung quanh tủ sách luôn kín người. Mọi người đến đây vừa đọc sách giải trí, mở mang kiến thức vừa giao lưu với nhau. Tủ sách rực rỡ này trở thành món ăn tinh thần vừa bổ ích vừa vui vẻ và lành mạnh cho người dân nơi xóm nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tủ sách đặc biệt của xóm 5

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO