Công an Bạc Liêu ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nhâm Dần

Nguyên Du 31/12/2021 10:18

Sáng nay, 31/12, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Cận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ công an, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 101 mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và Tết Nhâm Dần năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khen thưởng cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước đó.

Lực lượng Công toàn tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng nắm chặt tình hình và chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tại các địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; an ninh mạng, phát hiện, phản bác các thông tin xấu - độc.

Đặc biệt giải quyết ổn định các vụ việc khiếu nại liên quan đến các dự an động lực, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Bạc Liêu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Phối hợp với các ngành, địa phương truy vết, cách ly, phong tỏa các ca nhiễm Covid-19. Tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 tỉnh. Qua đó phát hiện, lập biên bản hơn 300 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 100 tường hợp vi phạm.

Điều tra, khám phá, khởi tố 11 vụ liên quan đến 26 bị can. Bắt 13 đối tượng truy nã (trong đó 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm); phát hiện 87 vụ liên quan đến 89 đối tượng trong lĩnh vực kinh tế, môi trường; triệt xóa 20 vụ liên quan đến 34 đối tượng, khởi tố 4 vụ liên quan 4 bị can trong lĩnh vực phòng chống ma túy; triệt xóa 143 vụ tệ nạn xã hội, liên quan đến 453 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2020 nhiều hơn 48 vụ, nhiều hơn 93 đối tượng…

Công an tỉnh Bạc Liêu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Công an Bạc Liêu trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Ngành công an đã làm tốt vai trò nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyết đối các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phát biểu tại Lê ra quân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, lực lượng Công an không ngại nguy hiểm, khó khăn, là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19; đã có hành ngàn cán bộ, sỹ quan, chiến sĩ ngày đêm bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chặn, truy vết, bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ được phân công có không ít cán bộ, chiến sĩ bị bệnh, trở thành F0 khi đang làm nhiệm vụ. Những đóng góp đó góp phần tô điểm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng người dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam yêu cầu lực lượng Công an trong những ngày tới, phải chủ động nắm bắt và dự báo sát, kịp thời tình hình; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả tình hình an ninh trật tự, kiên quyết không để hình thành "điểm nóng", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục phát huy thành tích của lực lượng Công an phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch hoặc lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để xuyên tạc; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện chủ động quyết liệt các nội dung của đợt cao điểm với quyết tâm bảo đảm ANTT, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an ninh, an toàn.

Thay mặt toàn lực lượng Công an tỉnh, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung tối đa, lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn trong các nội dung kế hoạch đề ra, đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an Bạc Liêu ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nhâm Dần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO