Công an chính quy về xã: Tội phạm xã hội giảm 20%

M.Ngoan 13/04/2021 06:39

Tội phạm xã hội giảm hơn 20%, triệt phá nhanh tụ điểm tệ nạn xã hội, không để phát sinh điểm nổi cộm, luôn có mặt kịp thời khi người dân gặp khó... là những kết quả bước đầu sau hai năm thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã tại Hưng Yên.

Công an xã Hồng Nam tập trung lực lượng tìm tung tích nữ sinh lớp 9 được gia đình trình báo mất tích.

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng Công an xã chính quy ở Hưng Yên đã nắm tình hình, thu thập tiếp nhận giải quyết gần 1.300 tin có liên quan đến an ninh trật tự.

Thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản đã kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vụ việc ngay từ ban đầu, không để phát sinh thành vụ việc nóng nổi cộm; đồng thời, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật. Tại 147/147 xã, thị trấn đã xây dựng lịch trực tuần ban đêm; 95 xã, thị trấn đã lập trang mạng xã hội riêng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm kịp thời nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn do người dân phản ánh.

Điển hình là Công an xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên tập trung lực lượng tìm tung tích một nữ sinh lớp 9 mất tích; tích cực vận động một số đối tượng nghiện hút đi cai nghiện thành công được người dân cảm phục. Công an xã Minh Phượng (Tiên Lữ) kịp thời điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp hai chiếc xe máy, tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng trả lại cho người dân địa phương. Công an xã Cương Chính phối hợp với công an huyện xác minh, tìm ra đối tượng trộm cắp túi tiền của một người dân bán hàng tại ngã ba thôn Đặng Xá...

Sự có mặt của công an chính quy tại xã đã giúp số vụ trộm cắp tài sản ở cơ sở giảm hơn 20%, các vụ việc đánh nhau, cố ý gây thương tích giảm gần 20%.

Công an các xã đã lập hồ sơ đưa gần 400 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện, lập hồ sơ quản lý hơn 770 người nghiện tại xã, phối hợp với các địa phương tổ chức gần 300 lượt tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các nhà văn hóa thôn và cơ sở giáo dục.

Công an xã ở các huyện Văn Giang, Ân Thi, Phù Cừ tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn xã ký cam kết “không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ”; “gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”…

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng công an xã chính quy “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, căng mình cùng các cấp chính quyền và nhân dân quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Toàn tỉnh có hơn 1.300 lượt cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia phòng dịch tại gần 200 chốt kiểm soát dịch và các khu cách ly; đã phối hợp rà soát truy vết hơn 25 nghìn trường hợp; vận động theo dõi cách ly y tế tại nơi cư trú cho hơn 18 nghìn người; phát hiện hơn 500 trường hợp vi phạm phòng chống dịch, đề xuất xử lý phạt tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận quyết định về công tác tại các địa phương, trong hai năm qua, công an các xã, thị trấn phát hiện 709 vụ, phối hợp xác minh, làm rõ 606 vụ, chuyển cơ quan điều tra khởi tố gần 300 vụ với hơn 330 đối tượng; xử lý hành chính hơn 320 vụ với hơn 380 đối tượng; phát hiện bắt giữ, bàn giao 14 đối tượng truy nã, lập hồ sơ và đưa đi giáo dục tại xã, phường hơn 1.000 trường hợp.

Cùng đó, công an các xã đã phối hợp, phát hiện, bắt giữ chuyển cơ quan điều tra 61 vụ, 64 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường; phối hợp cùng các lực lượng liên quan phát hiện xử lý 14 vụ với 14 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế; 94 vụ, 101 cá nhân vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Về tội phạm ma túy, công an chính quy tại xã triệt phá được số vụ tăng gần 50% so với trước; đã phát hiện bắt giữ 150 vụ, hơn 230 đối tượng, bàn giao cơ quan điều tra khởi tố 106 vụ, 119 đối tượng; xử phạt hành chính 44 vụ, 117 đối tượng; triệt phá 8 tụ điểm về ma túy.

Trên mặt trận phòng chống tội phạm, công an xã đã luôn nỗ lực, tập trung cao độ không để lọt tội phạm. Tiêu biểu như Công an ba xã An Viên, Thụy Lôi, Thủ Sỹ đã kịp thời phát hiện bốn vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ năm đối tượng. Công an xã Nghĩa Trụ (Văn Giang) đã phát hiện, xác minh, làm rõ ba vụ trộm cắp tài sản; bắt quả tang hai vụ đốt pháo nổ trái phép, hai vụ đánh bạc, một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, một vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an xã Đông Kết, huyện Khoái Châu kịp thời phát hiện, bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các công sở, thu giữ gần 130 triệu đồng. Công an xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động phát hiện, bắt giữ bốn đối tượng trộm cắp trong nhà thờ Ngọc Đồng. Công an xã Xuân Trúc (Ân Thi) bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền hơn 35 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan...

Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trong 2 năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng hiệu quả, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 1.100 tin có giá trị, giúp cơ quan điều tra khám phá hon 1.150 vụ, khởi tố bắt giữ hơn 1.000 đối tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an chính quy về xã: Tội phạm xã hội giảm 20%

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO