Công an Hải Phòng nói gì về vụ xe sang Porsche đâm liên hoàn làm nhiều người bị thương?

Lam Khê 31/07/2017 21:25

Công an TP Hải Phòng vừa xác nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô hiệu Porsche với 4 chiếc xe máy có biển số: 16K1-2269, 15H1 - 234.49, 16N5-6008 và 16H6-2104 xảy ra hôm 30/7.

Xe sang chỉ dừng khi đâm vào xe máy thứ 4. Ảnh: Hương Giang

Tối nay, 31/7, Công an TP Hải Phòng vừa có thông tin chính thức về vụ xe sang Porsche biển số 16N-6999 gây ra tai nạn giao thông liên hoàn làm hỏng 4 xe máy cùng nhiều người bị thương đêm 30/7.

Theo đó, khoảng 22h, ngày 30/7, tại đoạn đường trước khu tập thể A7, đường Đà Nẵng (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô hiệu Porsche, biển số 16N-6999 do Bùi Xuân Đức (38 tuổi, ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng từ ngã 6 Lạc Viên về phía Cảng Chùa Vẽ. Xe sang này đã đâm liên tục 4 xe máy có biển số: 16K1-2269, 15H1 - 234.49, 16N5-6008 và 16H6-2104.

Hậu quả vụ tai nạn làm bà Nguyễn Thị Kim Bắc (61 tuổi, ở đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị gãy tay, chấn thương cột sống, rách da tay và 4 người khác bị trầy xước tay chân cùng 4 xe máy bị hư hỏng.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin trước đó, khoảng 22h, ngày 30/7, xe sang hiệu Porsche này di chuyển trên đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền), hướng từ ngã 6 về cảng Chùa Vẽ.

Đến đoạn đường trước cửa chợ Vạn Mỹ, xe sang này đã mất lái, đâm liên tiếp 4 xe máy và chỉ dừng lại khi chiếc xe máy thứ 4 nằm kẹt cứng dưới gầm xe. Hậu quả vụ tại nạn làm nhiều người đi xe máy bị thương và 4 xe máy hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng này là người bị thương cùng xe máy, mảnh vỡ nằm la liệt một đoạn đường. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã để lại xe rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết, xe sang Porsche gây tai nạn này đứng tên sở hữu là một doanh nghiệp có trụ sở ở đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Thông tin mới liên quan đến vụ tai nạn giao thông kể trên, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và hành vi lái xe bỏ đi sau khi gây tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn Giao thông TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo sở Y tế TP Hải Phòng tổ chức cứu chữa các nạn nhân nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an Hải Phòng nói gì về vụ xe sang Porsche đâm liên hoàn làm nhiều người bị thương?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO