Công bố 29 giải pháp sáng tạo kỹ thuật

Duy Hưng 01/11/2017 14:30

Sáng ngày 1/11, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6 (2016-2017) tổ chức họp báo, công bố 29 giải pháp sáng tạo kỹ thuật dự kiến được trao giải...


Ông Lê Đức Ngân thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Lê Đức Ngân, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật tỉnh Nam Định, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, đến ngày 15/8/2017, Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 98 giải pháp dự thi của các tác giả, nhóm tác giả đang công tác, làm việc tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh.

Trong đó có 9 giải pháp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; 6 giải pháp thuộc lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông; 4 giải pháp thuộc lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 9 giải pháp thuộc lĩnh vực Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 9 giải pháp thuộc lĩnh vực Y dược; 61 giải pháp thuộc lĩnh vực Giáo dục.

Qua vòng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 29 giải pháp sáng tạo kỹ thuật để dự kiến trao giải, trong đó có 4 giải pháp dự kiến được trao giải Nhất, 5 giải pháp dự kiến được trao giải Nhì; 5 giải pháp dự kiến được trao giải Ba; 15 giải pháp dự kiến được trao giải khuyến khích.

4 giải pháp dự kiến được trao giải Nhất gồm: Phần mềm quản lý trường học (Đào Thành Chuyên, Cao Hùng Phương - Sở KH - CN Nam Định); Cải tiến quy trình thụ động hóa đồng thau trong công nghệ mạ sản phẩm sen vòi (Phạm Thị Thêu-Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Thành Công); Mô hình can thiệp bệnh tiêu chảy dựa vào cộng đồng tại một số xã tỉnh Nam Định (Hoàng Cao Sạ-Bệnh viện đa khoa TP Nam Định); Giải pháp thiết kế bộ đồ dùng dạy học trong tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm tại trường mầm non (Phạm Thị Long Quân, Đỗ Thị Thu Quyên, Đinh Thị Thu Trang-Trường Mầm non thống nhất, TP. Nam Định).

“Việc công bố trước khi trao giải chính thức cho các sáng kiến trên nhằm mục đích để xã hội giám sát xem có việc tranh chấp về bản quyền hay không?”, ông Lê Đức Ngân cho biết.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Đại đoàn kết về việc sau khi được trao giải tác giả của các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trên có nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía nhà nước, xã hội để tiếp tục phát triển, nâng cao khả năng ứng dụng hay không?

Ông Lê Đức Ngân cho biết trước đây việc này chưa thực sự được quan tâm. Tuy nhiên, theo ông Ngân, tinh thần hiện nay là cơ quan quản lý về khoa học-công nghệ phải chủ động đi tìm, kết nối để biết các tác giả đang cần gì để có sự hỗ trợ cần thiết. Trên thực tế một số giải pháp dự kiến tới đây được trao giải đã nhận được sự hỗ trợ từ đơn vị công tác hoặc từ nguồn hỗ trợ của trung ương...

“Cái khó của công tác phát triển khoa học-công nghệ hiện nay là hầu hết các cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp mới chỉ tập trung lo việc chuyên môn, như doanh nghiệp chỉ tập trung lo những việc trước mắt như tìm kiếm việc làm, trả lương cho người lao động...; ít quan tâm đến việc nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến, ứng dụng kỹ thuật. Trong hai năm mà cả tỉnh chỉ có 98 giải pháp sáng tạo kỹ thuật dự thi là còn ít”, ông Lê Đức Ngân nhìn nhận.

Theo Ban tổ chức, lễ tổng kết và trao giải sẽ được tỉnh tổ chức vào ngày 22/12/2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công bố 29 giải pháp sáng tạo kỹ thuật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO