'Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp địa phương'

Nghĩa Sơn- Chí Đại 26/11/2018 17:10

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia- TechFest Việt Nam 2018, ngày 26/11, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp địa phương”.

'Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp địa phương'

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phải đi từ những địa phương cụ thể bởi mỗi một vùng đất đều có một nét văn hóa cũng như lợi thế phát triển riêng và hệ sinh thái khởi nghiệp phải phù hợp với điều này.Từ những hệ sinh thái khởi nghiệp nhỏ sẽ góp phần hình thành lên hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Các địa phương cần bám sát Đề án 844 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ để triển khai phù hợp với điều kiện, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương và vùng kinh tế.

Việt Nam hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng gấp đôi so với năm 2015, tập trung trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, tài chính. Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, nâng cao tiện ích cho khách hàng như một số ứng dụng trên nền tảng điện thoại thông minh về mua sắm, thanh toán giao dịch ngân hàng trực tuyến.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 40 quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với giá trị đầu tư ước đạt 400 triệu đô la Mỹ trong năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp địa phương'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO