TikTok bị dính án phạt kỷ lục vì để người dưới 13 tuổi sử dụng

Theo TTXVN 01/03/2019 17:07

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho biết ứng dụng thuộc ở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc), có chứa nội dung được xuất bản bởi người dùng chưa đủ tuổi (dưới 13 tuổi), vi phạm pháp luật Mỹ.

TikTok bị dính án phạt kỷ lục vì để người dưới 13 tuổi sử dụng

Ứng dụng chia sẻ video dạng ngắn TikTok vừa bị phạt khoản tiền kỷ lục ở Mỹ vì vi phạm quy định về quyền riêng tư dữ liệu của trẻ em.

Công ty sở hữu ứng dụng này đã đồng ý trả 5,7 triệu USD và cam kết thực hiện các biện pháp để quản lý việc nhiều người dùng dưới 13 tuổi sử dụng dịch này.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho biết ứng dụng thuộc ở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc), có chứa nội dung được xuất bản bởi người dùng chưa đủ tuổi (dưới 13 tuổi), vi phạm pháp luật Mỹ.

FTC đã ra lệnh cho TikTok xóa những dữ liệu vi phạm.

Ngoài ra, kể từ ngày 28/2, người dùng TikTok ở Mỹ sẽ được yêu cầu xác minh tuổi của họ khi sử dụng ứng dụng.

Tuy nhiên, giống như nhiều mạng xã hội, việc xác minh độ tuổi được thực hiện trên cơ sở niềm tin- một người đăng ký chỉ đơn giản là nói dối về ngày sinh của họ để vượt qua khâu xác minh.

TikTok cho biết họ sẽ không yêu cầu người dùng ở các quốc gia khác xác minh tuổi.

TikTok là một trong những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất năm 2018, với ước tính khoảng 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong đó có 65 triệu người dùng ở Mỹ, và đa phần là thanh thiếu niên.

Ứng dụng này cho phép các thành viên tạo các video ngắn, đặt thành nhạc, để chia sẻ với những người dùng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TikTok bị dính án phạt kỷ lục vì để người dưới 13 tuổi sử dụng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO