Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào giải thưởng Thành phố thông minh châu Á

Theo Dantri 07/05/2019 17:54

Tổ chức IDC khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa công bố danh sách 57 dự án tiêu biểu đăng ký tham dự giải thưởng “Thành phố thông minh châu Á – Thái Bình Dương 2019” (Smart City Asia Pacific Awards - SCAPA).

Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào giải thưởng Thành phố thông minh châu Á
1

Theo tổ chức IDC khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 57 dự án tiêu biểu đăng ký tham dự giải thưởng được lựa chọn từ hơn 170 dự án. Đáng chú ý, Việt Nam có đại diện QTSC tham gia ở hạng mục Quản trị điều hành với giải pháp Hệ thống giám sát điều hành khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC IOC). Giải pháp đã được các chuyên gia của IDC đánh giá là một trong các dự án tiêu biểu lọt vào vòng bình chọn trực tuyến và là đại diện duy nhất đến từ Đông Nam Á thi đấu với 04 đại diện khác gồm 02 dự án đến từ Trung Quốc (thành phố Yingtan và thành phố Longyan) và 02 dự án đến từ Hàn Quốc (thành phố Daegu và thủ đô Seoul). Các đại diện này sẽ tiếp tục thu thập bình chọn trực tuyến từ các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới nhằm lựa chọn ra dự án chiến thắng hạng mục giải thưởng này.

Những dự án chiến thắng cuối cùng tại mỗi hạng mục sẽ được quyết định dựa trên 3 vòng tuyển chọn sau khi được đề cử gồm: vòng đánh giá của các nhà phân tích từ IDC (vòng 1: chiếm 50% tổng điểm), vòng bình chọn trực tuyến (vòng 2: 25% tổng điểm) và vòng đánh giá từ Hội đồng tư vấn quốc tế (vòng 3: 25% tổng điểm). Kết quả chung cuộc của giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 7/2019. Sau đó các dự án chiến thắng sẽ được gửi đi tham dự cuộc thi thành phố thông minh toàn cầu để có cơ hội được vinh danh là nhà vô địch IDC Smart City trên toàn thế giới.

Ông Gerald Wang, Head of Public Sector, IDC Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đánh giá, về tổng thể, hồ sơ của QTSC vượt trội so với 04 đơn vị khác trong hạng mục Quản trị điều hành. "Chúng tôi đánh giá cao dự án này dựa trên “sự ưu tiên về chiến lược”, “sự hoàn thiện về các dịch vụ điện tử” và “các công nghệ tiên tiến được sử dụng”. Đây là khung đánh giá độc quyền mà chúng tôi đã thiết kế để đo lường mức độ triển khai thực tế của các dự án/ ý tưởng về đô thị thông minh. Vòng bầu chọn của chuyên gia chiếm tỷ trọng 50% của tổng điểm vừa kết thúc, bước tiếp theo của quy trình đánh giá này là bầu chọn trực tuyến và bầu chọn của Hội đồng tư vấn.”

Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào giải thưởng Thành phố thông minh châu Á - 1
1

Được biết, giải thưởng “Thành phố thông minh châu Á – Thái Bình Dương” được tổ chức thường niên từ năm 2015 đến nay nhằm xây dựng để xác định, đánh giá và thu thập ý kiến bầu chọn công khai trong vòng 6 tháng nhằm lựa chọn các dự án tốt nhất trong 12 hạng mục tham gia: Quản trị điều hành (administration); Tương tác với công dân (civic engagement); Truy cập dữ liệu mở (digital equity and accessibility); Phát triển kinh tế, du lịch, nghệ thuật, thư viện, văn hóa,.. (economic development, tourism, arts, libraries, culture, open spaces); Giáo dục (education); Y tế và dịch vụ xã hội (public health and social services)...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào giải thưởng Thành phố thông minh châu Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO