Công Vinh bị nhắc nhở vì muốn 'tài trợ' tiền thuê trọng tài V-League

Theo VNE 17/10/2017 16:30

VPF khiển trách quyền Chủ tịch CLB TP HCM vì những phát ngôn xung quanh công tác trọng tài trong trận thua Hải Phòng ở vòng 21 hôm 14/10.


Lê Công Vinh trong vai trò điều hành CLB bóng đá TP HCM. (Ảnh: Đức Đồng).

"Công ty VPF một lần nữa nhắc nhở ông - với tư cách là lãnh đạo CLB bóng đá chuyên nghiệp, không chỉ là thành viên tham gia giải đấu mà còn là đại diện cho cổ đông của Công ty VPF - cần tuyệt đối tuân thủ trách nhiệm của CLB, chấp hành nghiêm quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành, tránh đưa ra những ý kiến thiếu tính chất xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với công tác trọng tài nói riêng và công tác tổ chức giải đấu nói chung", công văn của VPF gửi Lê Công Vinh và CLB TP HCM hôm nay 17/10 có đoạn.

Công văn này xuất phát từ việc Công Vinh nói muốn trài trợ cho VPF thuê trọng tài ngoại điều khiển V-League. Sau trận thua Hải Phòng 1-4, quyền Chủ tịch CLB TP HCM tỏ ra không hài lòng với một số quyết định của trọng tài, trong đó có tình huống Hải Phòng chớp cơ hội phản công nâng tỷ số lên 3-1 vào thời điểm các cầu thủ khách đang mải tranh cãi đòi phạt đền.

Khi đó, Công Vinh nói: "Tôi không thể ngồi yên khi chứng kiến những gì trọng tài đã điều khiển và quyết định bất lợi khi đội bóng của tôi đấu Hải Phòng. Một tình huống đối phương phạm lỗi rõ ràng với cầu thủ của đội chúng tôi trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã ngó lơ. Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì phải cải thiện công tác trọng tài. Nếu Ban tổ chức không lo được vấn đề này, chúng tôi sẽ tài trợ và lo luôn khoản này để công tác trọng tài được tốt hơn".

Sau những phản ứng của Công Vinh, Ban tổ chức V-League đã khẳng định cá nhân cựu tiền đạo người Nghệ An không thể tự bỏ tiền thuê trọng tài cho giải đấu. Trong khi đó, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định: "Trọng tài không chắc chắn thì không thể thổi phạt đền. Cá nhân tôi thấy tình huống đó hậu vệ Hải Phòng chạy qua, không có động tác đưa chân ra đá tiền đạo TP HCM".

Công Vinh là quyền Chủ tịch CLB TP HCM nhưng không đăng ký xuất hiện trong khu kỹ thuật lúc đội thi đấu, mà thường xuyên xuất hiện trên khán đài. Vì vậy, Ban tổ chức giải không thể cấm cựu đội trưởng tuyển Việt Nam xuống sân trước và sau mỗi trận đấu. Anh vì thế chỉ bị nhắc nhở qua công văn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công Vinh bị nhắc nhở vì muốn 'tài trợ' tiền thuê trọng tài V-League

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO