CSGT trực tại các cửa ngõ, phân luồng người dân trở lại Hà Nội

PV (theo TTXVN) 06/02/2022 18:10

Theo Công an thành phố Hà Nội, 100% quân số cảnh sát giao thông tại các đơn vị chiến đấu được duy trì để kịp thời xử lý các sự cố đột xuất có thể xảy ra, đảm bảo giao thông được an toàn thông suốt.

Ngày 6/2, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết dù trời mưa, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội vẫn ứng trực tại các tuyến cửa ngõ đón người dân từ các tỉnh, thành phố quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dự báo chiều và tối 6/2, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục gia tăng, do đó 100% quân số cảnh sát giao thông tại các đơn vị chiến đấu vẫn được duy trì để kịp thời xử lý các sự cố đột xuất có thể xảy ra, đảm bảo giao thông được an toàn thông suốt.

Theo ghi nhận, vào khoảng 16h chiều ngày 6/2, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết, tại các bến xe, lượng người và phương tiện từ các tỉnh đổ về Hà Nội ngày càng tăng nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, càng về tối, mật độ giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô gia tăng đột biến.

Cửa ngõ phía Nam là nơi đón hàng nghìn lượt xe khách, phương tiện từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình... đổ về. Các phương tiện di chuyển chậm dưới chân cầu vượt Pháp Vân do mật độ giao thông tăng cao.

Đường vành đai 3 trên cao theo các hướng đi về quận Thanh Xuân, Cầu Giấy và qua cầu Thanh Trì đi huyện Gia Lâm, quận Long Biên cũng đã xuất hiện một vài điểm ùn tắc cục bộ, xong ngay sau đó đã được lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, hướng dẫn giao thông để các phương tiện có thể di chuyển được.

Còn tại tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua huyện Gia Lâm (Hà Nội), mật độ giao thông bất ngờ tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, tập trung chỉ huy, hướng dẫn giao thông, phân luồng, phòng ngừa ùn tắc trong giờ cao điểm tại 321 nút giao thông trọng điểm, các tuyến trục chính, tuyến vành đai, khu vực cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga...

Phòng Cảnh sát giao thông cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24h trên toàn địa bàn thành phố, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ứng trực xe cẩu kéo để kịp thời triển khai các biện pháp giải quyết các sự cố, va chạm, vụ việc phát sinh trên tuyến giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 1.047 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 97 phương tiện và 745 bộ giấy tờ; tước giấy phép lái xe 23 trường hợp.

Các hành vi vi phạm nồng độ cồn là 31 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm là 482 trường hợp, dừng đỗ sai quy định là 349 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 10 trường hợp…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    CSGT trực tại các cửa ngõ, phân luồng người dân trở lại Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO