Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình: Trả lương cầm chừng để giữ chân người lao động

Anh Tuấn 12/05/2016 23:04

Báo Đại Đoàn Kết số ra ngày 12/5 đăng bài “Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình ngừng sản xuất do hỏng ống nén?” Phản ánh về tình trạng nhà máy này đang rơi vào tình cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng hoá sản xuất ra chưa tiêu thụ được, hàng trăm công nhân phải tạm nghỉ làm.

Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình: Trả lương cầm chừng để giữ chân người lao động

Nhà máy đạm Ninh Bình.

Về việc này, ngày 12/5, ông Nguyễn Gia Thế - Phó Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (Đạm Ninh Bình) cho biết: Tổng kinh phí xây dựng nhà máy chính xác là 66 triệu USD. Xây dựng từ năm 2008, đến tháng 9/2012 thì bàn giao vận hành và đi vào hoạt động. Hiện tại, 400 công nhân đã tự nguyện tạm nghỉ việc với mức lương là 3,1 triệu/tháng, bao gồm cả tiền đóng bảo hiểm. “Chúng tôi trả lương cho công nhân để giữ chân họ khi nhà máy hoạt động trở lại sẽ có người làm việc”- ông Thế nói.

Cũng theo ông Nguyễn Gia Thế, hiện tại nguồn cung ứng đạm cho thị trường ở trong nước có 4 nhà máy công suất sản xuất khoảng 2,2 triệu tấn/năm. Ngoài ra, còn có một khối lượng đạm nhập khẩu rất lớn từ Trung Quốc. Hơn thế, giá dầu thế giới giảm thấp nên họ sản xuất nhập về Việt Nam nhiều, dẫn đến nguồn cung thừa. Ông Thế cũng thừa nhận, do vốn đầu tư lớn, chi phí khấu hao rất lớn nên thường xuyên thua lỗ.

Về số phận của khoảng 1.000 công nhân, ông Thế cũng chưa khẳng định được khi nào họ có thể đi làm trở lại, bởi phụ thuộc vào kế hoạch tiêu thụ. Hiện trong số khoảng 600 công nhân chưa tự nguyện ký đơn tạm nghỉ việc cũng đang phải nghỉ luân phiên. Đối tượng lao động đi làm, Đạm Ninh Bình trả mức lương hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình: Trả lương cầm chừng để giữ chân người lao động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO