Cùng họa sĩ Lê Thiết Cương đi ‘về bến lạ’

Phạm Sỹ 10/03/2021 06:47

Những tác phẩm của cuộc triển lãm “Về bến lạ” được họa sĩ Lê Thiết Cương chọn ra từ khoảng hơn ba mươi bức, vẽ trong thời gian từ năm 2007 tới nay. Triển lãm trưng bày tại L’Espace, 24 Tràng Tiền (Hà Nội), diễn ra từ ngày 12/3 và kéo dài đến hết ngày 12/4.

“Phóng sinh” của Lê Thiết Cương.

“Về bến lạ” của Lê Thiết Cương gồm mười bảy bức tranh chất liệu bột mầu trên giấy dó bồi vải màn, chất liệu gắn với tên tuổi của anh giai đoạn 1991-2001, cùng với sáu bức tranh sơn dầu trên toan và bảy tác phẩm gốm.Nhiều ý kiến cho rằng, với Lê Thiết Cương, “Về bến lạ” đã đưa anh về với bến của mình, rất thành công trong lối vẽ tối giản. Điều đó giúp người thưởng thức tranh với họa sĩ có thể dễ hơn khi đối thoại với nhau.

Cùng với triển lãm “Về bến lạ” là cuốn sách cùng tên do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng họa sĩ Lê Thiết Cương đi ‘về bến lạ’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO