Cùng nhau tô thắm thêm truyền thống gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào)

Nguyễn Chung 16/06/2022 13:21

Qua lớp tập huấn giúp các cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh, cấp huyện và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Hủa Phăn tăng cường nghiệp vụ công tác Mặt trận và hiểu thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử, mảnh đất và con người quê hương Thanh Hóa, cùng nhau tô thắm thêm truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng, Việt Nam – Lào nói chung.

Quang cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh, cấp huyện và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Hủa Phăn năm 2022, tại Thanh Hóa.

Ngày 16/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh, cấp huyện và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Hủa Phăn năm 2022. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa, ông Vông Phết Kiên Sinh Hắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn đã cùng tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi chào đón Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn sang thăm, tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận tại tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi chào đón Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn sang thăm, tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời cho biết, trong nhiều năm qua, thực hiện chương trình ký kết hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn, Mặt trận hai tỉnh đã có nhiều hoạt động gắn kết để vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Thực hiện Bản ghi nhớ ký ngày 11/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình tập huấn và trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai tỉnh với mong muốn cung cấp thông tin, kinh nghiệm công tác Mặt trận; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác và tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước và đặc biệt là Mặt trận hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy bày tỏ: Qua lớp tập huấn giúp các cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh, cấp huyện và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Hủa Phăn tăng cường nghiệp vụ công tác Mặt trận và hiểu thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử, mảnh đất và con người quê hương Thanh Hóa, cùng nhau tô thắm thêm truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng, Việt Nam – Lào nói chung.

Ông Vông Phết Kiên Sinh Hắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn đã trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vông Phết Kiên Sinh Hắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; đồng thời cho biết đoàn sẽ lắng nghe, tiếp thu các nội dung chuyên đề tập huấn lần này để tổ chức, triển khai tại Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn và chỉ đạo các địa phương thực hiện một cách hiệu quả nhất. Từ đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác và tình hữu nghị đặc biệt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung và Mặt trận hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng.

Các đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với đoàn cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh, cấp huyện và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Hủa Phăn tại hội nghị.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các ngành truyền đạt 5 chuyên đề gồm: giới thiệu khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa và truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; công tác giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam các cấp; Chương trình phối hợp giữa Mặt trận với Biên phòng hai tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn và kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng nhau tô thắm thêm truyền thống gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO