Cuối giờ sáng nay, 7/6, Tổng thư ký Quốc hội sẽ thông tin về công tác nhân sự

Mai Loan 07/06/2022 08:29

Sáng 7/6, ngay đầu giờ sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo chương trình được thông qua, cả sáng 7/6, Quốc hội họp riêng.

Sau đó, cơ quan có thẩm quyền trình về công tác nhân sự liên quan đến một vị ĐBQH đương nhiệm. Các ĐBQH sẽ thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự. Cơ quan có thẩm quyền giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và biểu quyết về nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đến 11h25, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự. Kết thúc phiên họp sáng, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường sẽ thông tin tới phóng viên báo chí về kết quả công tác nhân sự.

Trước đó, chiều 6/6, Hội nghị Trung ương họp bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Tối 6/6, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời phỏng vấn báo chí đã xác nhận: Sáng nay, Quốc hội sẽ xem xét quyết định tư cách ĐBQH và chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế của ông Nguyễn Thanh Long.

Sau đó, cơ quan có thẩm quyền trình về công tác nhân sự liên quan đến một vị ĐBQH đương nhiệm. Các ĐBQH sẽ thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự. Cơ quan có thẩm quyền giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và biểu quyết về nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đến 11h25 Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự. Kết thúc phiên họp sáng, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường sẽ thông tin tới phóng viên báo chí về kết quả công tác nhân sự.

Trước đó, chiều 6/6, Hội nghị Trung ương họp bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Tối 6/6, trả lời báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sáng nay (7/6) Quốc hội xem xét quyết định tư cách ĐBQH và chức vụ Bộ trưởng Y tế.

Sau khi bị khai trừ đảng, cho đến đầu giờ sáng 7/6, ông Nguyễn Thanh Long vẫn là ĐBQH khóa XV, Bộ trưởng Bộ Y tế. Còn ông Chu Ngọc Anh là đại biểu HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Chiều nay, theo triệu tập, HĐND TP Hà Nội sẽ họp vào 15h30 cũng liên quan đến công tác nhân sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuối giờ sáng nay, 7/6, Tổng thư ký Quốc hội sẽ thông tin về công tác nhân sự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO