Cưỡng đoạt tài sản của phó chủ tịch huyện, một phóng viên bị khởi tố

Nhất Long 29/08/2022 17:34

Phóng viên của một tạp chí thường trú tại tỉnh Quảng Bình vừa bị cơ quan công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản của một Phó chủ tịch huyện.

Ngày 29/8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với P.M.C. (42 tuổi, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Đ.T.D., Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình).

Trước lúc bị bắt, P.M.C. là phóng viên của một tạp chí thường trú tại tỉnh Quảng Bình.

Theo tài liệu cơ quan công an huyện Minh Hóa báo cáo HĐND huyện Minh Hóa, trong quá trình thu thập tài liệu về đất đai của ông Đ.T.D., C. đã phát hiện một số sai phạm.

Ngày 1/5, C. nói với ông D. phải chuyển 300 triệu đồng để đưa cho lãnh đạo tòa soạn thì sẽ không bị đăng bài.

Lo sợ bị đăng báo sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, uy tín, danh dự nên ông D. đồng ý sẽ đưa 300 triệu đồng theo yêu cầu của C.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi thoả thuận, ông D. hẹn ngày 10/5 sẽ đưa số tiền trên và được C. đồng ý.

Những ngày sau đó, C. thường xuyên điện thoại bảo ông D. sớm chuyển tiền nếu không sẽ đăng bài, tuy nhiên, ông D. chưa có tiền nên chưa đưa.

Ngày 11/5, ông D. hẹn gặp C. và nói chưa có tiền, thấy vậy C. bỏ về.

Trong thời gian ông D. đang làm quy trình bổ nhiệm Phó Chủ tịch huyện, C. nhiều lần tìm gặp và dọa dẫm, nói bản thân ông đang có một số sai phạm rồi yêu cầu ông D. phải bỏ ra 300 triệu đồng để đưa tòa soạn nếu không sẽ đăng bài.

Vì chưa có tiền và thường xuyên bị C. thúc ép nên ông D. trình báo cơ quan công an nhờ giải quyết kèm theo toàn bộ những tài liệu liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với P.M.C..

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cưỡng đoạt tài sản của phó chủ tịch huyện, một phóng viên bị khởi tố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO