Cựu Bí thư chi Đoàn bị kết án oan đã được tòa án xin lỗi

Lê Anh 24/03/2021 17:04

Ngày 24/3, TAND quận Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức xin lỗi công khai anh Bùi Minh Lý, nguyên là Bí thư chi đoàn tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An...

Ngày 24/3, TAND quận Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức lễ xin lỗi công khai đối với anh Bùi Minh Lý, sinh năm 1989, nguyên là Bí thư chi Đoàn tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bị kết án oan trong 6 năm qua.

Buổi xin lỗi có sự chứng kiến của gia đình anh Lý, chính quyền xã Đông Thạnh và huyện Cần Giuộc, cùng đông đảo người dân địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, anh Bùi Minh Lý là người bị cơ quan tiến hành tố tụng quận Bình Thạnh, TP HCM điều tra, truy tố, xét xử oan về tội “Cướp giật tài sản”. Trước đó, anh Lý là Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh, có nhiều thành tích trong công tác.

Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Hoan thừa nhận trong quá trình từ điều tra đến các bước tố tụng và xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử đã để xảy ra sai sót dẫn đến oan sai.

Ngoài xin lỗi công khai, ông Hoan cam kết cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện những yêu cầu khác do anh Lý đưa ra, như: Đăng báo xin lỗi, thương lượng bồi thường thiệt hại.

Tại buổi lễ, anh Lý đã gạt bỏ những bức xúc trong 6 năm chịu án oan sai và tiếp nhận lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng.

"Tôi không thể nào quên khoảng thời gian dài khốn khổ, phẫn uất vị bị kết án oan, Không những tôi mà vụ việc còn khiến cả gia đình chịu liên luỵ, điều tiếng", anh Lý xúc động nói, đó là những mất mát không thể bù đắp.

Cũng theo cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh, sự việc xảy ra vào tối 19/1/2014, vợ chồng chị T. đãi tiệc ở phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM. Khi bàn tiệc đặt ở hai bên đường hẻm, chỉ chừa lối đi nhỏ ở giữa. Khi chị T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền, lúc đó chồng chị T. cùng một người bạn chạy xe máy đuổi theo đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

Tại đây, họ nhìn thấy anh Lý đang chạy xe máy, tưởng là kẻ giật giây chuyền đã ép xe, khống chế rồi đưa anh này đến cơ quan công an.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 7/2015, TAND quận Bình Thạnh đã tuyên phạt anh Lý 3 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Sau đó, anh Lý kháng cáo kêu oan. Đến tháng 9/2015, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Dù vậy, sau đó các cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định anh Lý phạm tội cướp giật tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Bí thư chi Đoàn bị kết án oan đã được tòa án xin lỗi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO