Cứu sống bệnh nhân quốc tịch Australia

Q.Định 16/08/2019 06:00

Chiều 15/8, BV­­ Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đã triển khai cấp cứu thành công cho bệnh nhân Robert Edward Johnson (sinh năm 1943, quốc tịch Australia) bị nhồi máu cơ tim khi đang quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau ngực dữ dội khi đang làm các thủ tục xuất cảnh để trở về Australia vào sáng 15/8. Ngay lập tức, các nhân viên y tế ở sân bay Tân Sơn Nhất đã tiếp cận, phát hiện các dấu hiệu nguy kịch và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại BV Quân y 175. BV đã huy động các bác sĩ giàu kinh nghiệm của nhiều chuyên khoa, kết nối hội chẩn liên viện và chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 3, bị tắc 90% (gần như hoàn toàn) động mạch mũ đoạn giữa. Sau 45 phút cấp cứu bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, dần hồi phục và được chuyển về Khoa Tim mạch tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu sống bệnh nhân quốc tịch Australia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO