Cựu Thủ tướng Anh Cameron từ bỏ chính trường

Bùi Loan 13/09/2016 20:05

Ngày 13/9, cựu Thủ tướng Anh David Cameron đã từ bỏ ghế nghị sĩ ở Hạ viện Anh, trong vòng chưa đầy ba tháng sau khi từ chức Thủ tướng do thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Trước đó, ông Cameron từ chức thủ tướng hồi tháng 6/2016, nhường ghế cho bà Theresa May, ngay sau cuộc trưng cầu dân ý với kết quả người dân Anh ủng hộ Brexit. Ông Cameron ủng hộ Anh ở lại EU và đã khởi xướng cuộc trưng cầu dân ý nhằm xoa dịu những quan chức chống Liên minh châu Âu (EU) trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền của ông.

Ông Cameron là nghị sĩ tại thị trấn Witney thuộc hạt nông thôn Oxfordshire từ năm 2001. Vào thời điểm ông từ chức thủ tướng, ông vẫn nhấn mạnh rằng ông muốn tiếp tục là một nghị sĩ và có ý định tái tranh cử trong cuộc tổng bầu cử năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Thủ tướng Anh Cameron từ bỏ chính trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO