Đã biết kết quả, hồi hộp chờ điểm chuẩn

Phương Linh 24/06/2015 17:05

Sau hơn 2 tuần chờ đợi, các thí sinh thi vào lớp 10 THPT tại TP. HCM đã có kết quả thi. Trong ngày hôm nay (24-6), các thí sinh Hà Nội cũng sẽ chính thức biết kết quả theo như dự kiến của Sở GD&ĐT Hà Nội. Trước ngày công bố, tâm lý chung các phụ huynh và thí sinh hồi hộp và lo lắng. Nhiều người chờ kết quả chính thức của Sở công bố, để có thể an tâm hơn với mức điểm của con mình, hoặc tìm trường phù hợp với sức học của con…


Các thí sinh trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội: Công bố điểm thi trong ngày hôm nay

Chị Ngọc Anh, có con học trường THCS Thực Nghiệm tỏ ra vô cùng hồi hộp chia sẻ: Mấy hôm nay hai mẹ con cứ tra cứu điểm thi cho con qua điện thoại, internet. Tuy nhiên đều nhận được trả lời đang cập nhật, sẽ thông báo lại sau…

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong kỳ thi này Hà Nội đã huy động 1.000 cán bộ là giáo viên trường THCS và THPT chấm thi, đến ngày 23-6 mới hoàn thành. Điểm thi của học sinh thi tuyển vào lớp 10 ngoài việc đăng công khai trên website của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh cũng có thể xem trực tiếp tại các trường học.

Ngoài ra, tổng đài 1080 VNPT Hà Nội cũng sẽ thông báo điểm của từng thí sinh trên hệ thống tra cứu điểm thi tự động 8011 5678 và 1080. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu và đăng ký nhận thông tin điểm thi vào lớp 10 bằng cách gọi vào hệ thống tổng đài 1080. Hoặc có có thể soạn tin nhắn theo cú pháp (V10 số báo danh gửi 8655) để nhận kết quả. Cũng có thể gọi trực tiếp đến tổng đài và đọc số báo danh, điện thoại viên sẽ trực tiếp đọc điểm từng môn thi cho thí sinh…

Sau khi biết điểm, phụ huynh, thí sinh cũng có thể xem xét lại bài thi và mức điểm của mình đã hợp ý chưa, và có thể nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 1-7. Điểm chuẩn vào các trường THPT có lớp chuyên sẽ được công bố trước vào ngày 25-6. Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập được công bố ngày 27-6.

TP.HCM: Điểm chuẩn có thể cao hơn năm trước

Trước đó, từ tối ngày 22-6, điểm thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2015 đã chính thức được công bố. Thí sinh có tổng điểm cao nhất là Nguyễn Ngọc Phương Uyên đạt tổng 3 môn thi là 28,5 điểm. Lần lượt 3 môn Văn, Ngoại ngữ, Toán của Phương Uyên đạt: 9.25; 9.25; 10. Tiếp sau là 4 bạn kém em 0,25 điểm. Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, ngay sau biết điểm thi của mình, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Theo đó, các học sinh có thể làm đơn xin phúc khảo (theo mẫu) tại trường THCS từ ngày 22 đến ngày 24-6, nhận kết quả công bố vào 29-6. Ngày 11-7, sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Đối với lớp 10 chuyên, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 23-6. Các ngày 23 đến 25-6 học sinh nộp hồ sơ vào lớp chuyên. Sau thời gian này, nếu các em đỗ nhưng không nộp hồ sơ vào học trường chuyên vẫn làm hồ sơ xét nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Nhìn bảng điểm của các học sinh, một số giáo viên THCS nhận xét, đề thi năm nay có phần dễ hơn đề thi năm trước, theo đó mặt bằng tổng điểm của thí sinh tăng từ 0,5 - 4,5%. Theo thống kê sơ bộ, có trên 5.000 thí sinh đạt điểm từ 40,5 trở lên (tăng 0,5% so với năm trước), mức điểm 32,5 tăng cao nhất (chiếm 4,5%). Những mức điểm còn lại, từ 35 đến 37 điểm tăng từ 3 - 4,1%; mức 30 điểm tăng 4,1%; 27,5 điểm tăng xấp xỉ 4%...

Nhiều giáo viên đã đưa ra so sánh với năm trước để dự đoán khoảng điểm chuẩn của các trường. Nếu năm trước có khoảng 5.000 thí sinh đạt 40 điểm, thì năm nay số lượng này đạt cao hơn một chút, khoảng 40,5 điểm. Tương tự, nếu năm trước có trên 9.000 thí sinh đạt 37,5 điểm thì năm nay đạt chừng 38,5 điểm... Theo đó, nhiều phụ huynh, giáo viên nhận định điểm chuẩn năm nay sẽ tăng hơn năm trước một chút, dao động từ 0,5 đến 2 điểm. Những trường năm trước có điểm chuẩn khoảng 37,5 như THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp), Trần Phú (Q.Tân Phú) sẽ tăng khoảng từ 1 đến 2 điểm... Những trường hàng năm điểm chuẩn dao động từ 25 - 27 điểm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quang Khải (Q.11), Lê Thị Hồng Gấm (Q.3)... sẽ tăng hơn 2 điểm…

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, TP.HCM có hơn 70.000 thí sinh tham dự. Theo chỉ tiêu tuyển sinh Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, sẽ có khoảng 80% học sinh được vào lớp 10 công lập, còn lại sẽ phải học tại các trường dân lập, TCCN, GDTX... Trước đó, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã “trấn an” các gia đình và thí sinh rằng: tùy vào điều kiện kinh tế, sở thích và khả năng, học sinh có thể lựa chọn một trong những mô hình trường ngoài công lập, trung tâm GDTX hoặc các trường TCCN. Ở hệ thống trường TCCN, học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề từ 3 - 3,5 năm. Sau khi tốt nghiệp các em vừa có bằng tốt nghiệp TCCN có thể đi làm nghề và có bằng tốt nghiệp THPT quốc gia, nếu muốn có thể dự thi ĐH, CĐ. UBND TP.HCM còn áp dụng chế độ miễn giảm học phí cho những học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học trường nghề, trường TCCN. Bởi theo ông Đạt, “nhu cầu nhân lực của thành phố hiện nay đang rất cần đội ngũ công nhân lành nghề điện lạnh, điện công nghiệp, xây dựng…”

Điểm chuẩn lớp 10 tại Quảng Ngãi

Ngày 23-6, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập hệ không chuyên năm học 2015-2016. Theo đó, điểm xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) vào các trường như sau: Trường THPT số 1 Đức Phổ là 26,1 điểm; THPT số 2 Mộ Đức 25,7 điểm; THPT số 1 Nghĩa Hành 25,2 điểm; THPT Bình Sơn 23,8 điểm; THPT số 1 Tư Nghĩa 23,2 điểm; THPT Trần Quốc Tuấn 22,2 điểm; THPT Võ Nguyên Giáp 19 điểm; THPT Phạm Văn Đồng 18,1 điểm; THPT Ba Gia 14,55 điểm; THPT số 2 Nghĩa Hành (NV1) 16,5 điểm, (NV2) 18,8 điểm; THPT Nguyễn Công Trứ (NV1) 16,2 điểm, (NV2) 18,4 điểm; THPT Trần Kỳ Phong (NV1) 14,65 điểm, (NV2) 17 điểm; THPT Trần Quang Diệu (NV1) 13,5 điểm, (NV2) 16,2 điểm; THPT số 2 Đức Phổ (NV1) 12,9 điểm, (NV2) 15,5 điểm... Được biết, năm học 2015-2016, tỉnh Quảng Ngãi tuyển gần 10.200 chỉ tiêu vào lớp 10 thuộc 24 trường THPT công lập hệ không chuyên.

T.H

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đã biết kết quả, hồi hộp chờ điểm chuẩn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO