Đà Nẵng: 14 tỷ đồng đào tạo ngoại ngữ cho 2.500 công an

Bình Nguyên 15/05/2020 07:47

Ngày 14/5,  UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP này đã có kế hoạch sử dụng 14 tỷ đồng ngân sách, đào tạo ngoại ngữ  cho  cán bộ, chiến sỹ công an ở các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ  phải làm việc và giao tiếp với người nước ngoài.

Theo kế hoạch, từ năm 2020 đến năm 2030 sẽ có 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSGT, xuất nhập cảnh, quản lý hành chính, điều tra, cảnh sát khu vực, an ninh thuộc các quận huyện; được đào tạo các ngoại ngữ gồm Anh, Nhật, Hàn, Trung, Thái. Mục tiêu của TP Đà Nẵng là từ năm 2021 đến năm 2024, sẽ có 100% cán bộ, chiến sĩ ở các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ phải làm việc thường xuyên và giao tiếp với người nước ngoài, thông thạo ít nhất một trong 5 ngoại ngữ nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: 14 tỷ đồng đào tạo ngoại ngữ cho 2.500 công an

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO