Đà Nẵng: 30 năm tù cho đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm táo tợn

Thanh Tùng 22/04/2017 08:54

Ngày 21/4, tin từ Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Nhân 25 tuổi, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 30 năm tù về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Như tin đã đưa, khoảng 1h30 ngày 23/11/2016, một đối tượng đã đột nhập vào quán cà phê Trâm Anh trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), dùng dao cắt cổ anh P.Đ.Q. là em trai của chủ quán đang nằm ngủ ở phòng ngoài.

Thấy anh Q. nằm bất động, đối tượng gõ cửa phòng trong. Khi chị P.T.M.L. (35 tuổi, là chủ quán) ra mở cửa, đối tượng dùng dao khống chế, ép chị quan hệ tình dục.

Sau đó kẻ thủ ác đã cướp của chị L. 3,2 triệu đồng, một vòng trang sức bằng vàng Tây.

Chiều ngày 28/11/2016 Công an TP Đà Nẵng bắt được Mạc Văn Nhân tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và di lý về Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: 30 năm tù cho đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm táo tợn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO