Đà Nẵng: Ấm lòng trong 7 ngày 'ai ở đâu ở đó'

Thanh Tùng 19/08/2021 16:33

Ngày 19/8 (ngày thứ 4 của 7 ngày “ai ở đâu ở đó” chưa có tiền lệ trong phòng, chống dịch Covid-19), tổ Covid-19 cộng đồng thuộc 2.793 tổ dân phố 6 quận nội thành của Đà Nẵng cùng các nhóm tình nguyện viên phải di chuyển liên tục dưới trời nắng nóng, đưa lương thực, thực phẩm thiết yếu đến từng hộ dân

Ngày 19/8, mạng xã hội lan truyền rất nhiều hình ảnh túi rau, củ, quả được cán bộ tổ dân phố và tình nguyện viên ở Đà Nẵng cung ứng kịp thời đến từng nhà dân cùng lời cảm ơn. Những túi rau, củ quả dù không còn tươi như khi mới thu hoạch nhưng cũng làm cho các hộ dân cảm thấy ấm lòng

Lực lượng phòng, chống dịch quận Thanh Khê, trao lương thực, thực phẩm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn của phường Tân Chính. Ảnh Thanh Tùng

Trước khi áp dụng 7 ngày “ai ở đâu ở đó” chưa có tiền lệ trong phòng, chống dịch Covid-19 (kể từ 8 h ngày 16/8), UBND TP Đà Nẵng có phương án đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho hơn 1,3 triệu dân 7 quận, huyện (trừ huyện đảo Hoàng Sa) với 4.500 tấn gạo, 10 triệu gói mỳ ăn liền, 180.000 lít nước mắm, 2.500 quả trứng, 650 tấn thịt heo, 600 tấn thịt gà, 800 tấn thủy – hải sản, 1.500 tấn rau – củ - quả.

Hơn 1.500 tấn rau, củ quả được TP Đà Nẵng dự trữ để cung ứng cho người dân trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó". Ảnh Thanh Tùng

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, đến cuối ngày 18/8, các phường của quận Hải Châu đã cấp 154 tấn hàng nông sản gồm su su, bí đỏ, bắp cải, củ dền đỏ... đến 643 tổ dân phố/38.962 hộ nghèo, khó khăn, hộ ở trọ, sinh viên.

Tổ dân phố và tổ Covid-19 cộng đồng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, chọn thực phẩm tại siêu thị theo đơn hàng của các hộ dân. Ảnh Thanh Tùng

UBND 13 phường của quận Hải Châu cũng đồng thời chỉ đạo các ban điều hành khu dân cư, tổ trưởng dân phố tiếp nhận và cung ứng kịp thời đơn hàng thực phẩm hàng ngày của các hộ dân. Trong ngày 18/8, hơn 3.732 suất quà từ Tập đoàn Sungroup cũng được ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ dân phố chuyển đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Các trường hợp khó khăn ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đều được hỗ trợ lương thực. Ảnh Thanh Tùng

Trước đó, vào ngày 17/8, hơn 150 tấn rau, củ, quả do tập đoàn Phương Trang hỗ trợ cũng được chuyển đến các hộ dân trên địa bàn quận Thanh Khê. Quận Liên Chiểu cũng phân bổ 5.203 suất quùa (gạo, mì tôm, nước mắm, dầu) cho 2.075 hộ nghèo, 685 hộ cận nghèo và 2.443 hộ khó khăn.

Lương thực, rau, củ quả hỗ trợ người dân tại một khu chung cư trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Ảnh Thanh Tùng

171 ban điều hành các khu dân cư của quận Sơn Trà (được thiết lập vùng cách ly y tế nghiêm ngặt trên diện rộng kể từ ngày 5/8 do chuỗi lây nhiễm ở cảng cá Thọ Quang) đã xử lý 1.399/1.781 đơn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu của các hộ dân.

Cùng với duy trì hoạt động 3 chợ tạm cung cấp thực phẩm (chủ yếu là rau, củ, quả) trên địa bàn 3 phường Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang; chính quyền quận Sơn Trà đang có dựng phương án khôi phục hoạt động của ít nhất 30% chợ trên địa bàn

Quận Sơn Trà đang có phương án khôi phục khoảng 30% chợ trên địa bàn, cung cấp lương thực, rau, củ, quả cho người dân. Ảnh Thanh Tùng

Đến ngày 18/8 quận Sơn Trà đã tiếp nhận và hỗ trợ các phường, các lực lượng phòng chống dịch 166,1 triệu đồng; 44 tấn gạo; 301,450 tấn rau, củ; 1.129 thùng mỳ tôm; 16.100 quả trứng; 300 kg cá; 9.573 suất quà; 482 hộp sữa cho trẻ em (trị giá 94 triệu đồng); 100 chai dầu ăn (1lít); 1.000 chai nước mắm (1lít); 1.000 gói muối ăn (200g); 60.000 cái khẩu trang y tế, 3 thùng sát khuẩn, xà phòng tắm…

Từ ngày 16/8 đến ngày 18/8, các tổ cung ứng hàng hóa trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành cấp phát 201,7 tấn củ, quả của Tập đoàn Sungroup Công ty Phương Trang tài trợ đến từng hộ gia đình.

Đà Nẵng yên ắng trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó". Ảnh Thanh Tùng

Ủy ban MTTQ huyện Hòa Vang phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội phân bổ 55 tấn rau, củ quả do Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ đến các hộ dân 11 xã trên trên địa bàn

Thực hiện Chương trình “san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch”; Mặt trận các xã của huyện Hòa Vang đã vận động hỗ trợ cho 50 hộ gia đình khó khăn, mỗi hộ 25 kg gạo.

Người dân yên tâm ở nhà, rèn luyện sức khỏe phòng, chống dịch. Ảnh Thanh Tùng

Đà Nẵng, ngày thứ 4 của 7 ngày "ai ở đâu ở đó" chưa có tiền lệ trong phòng, chống dịch Covid19, mọi người dân đều cho biết, họ cảm thấy ấm lòng, yên tâm ở nhà vì không còn phải lo lắng về lương thực, thực phẩm thiết yếu trong các ngày còn lại

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Ấm lòng trong 7 ngày 'ai ở đâu ở đó'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO