Đà Nẵng có 2 tân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Bình Nguyên 21/11/2022 12:33

Sáng 21/11, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Sáng 21/11, đại biểu dự kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thống nhất miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TP của ông Trần Phước Sơn và Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi.

Tại kỳ họp, ông Trần Phước Sơn (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Anh Thi (46 tuổi) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Tân Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2 và 3 từ trái sang).

Ông Trần Phước Sơn từng qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi lần lượt qua các cương vị công tác: Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP của bà Cao Thị Huyền Trân (39 tuổi) để Thường vụ Thành ủy luân chuyển giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Bà Cao Thị Huyền Trân, được luân chuyển giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Bà Cao Thị Huyền Trân từng qua các cương vị công tác: Phó Trưởng ban rồi Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP; Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng có 2 tân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO