Đà Nẵng: Gần 3.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động do Covid - 19

Thanh Tùng 08/12/2020 12:13

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 15/11, toàn TP Đà Nẵng giải thể 1.029 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; có 1.936 doanh nghiệp và đơn vị  trực thuộc và tạm ngừng hoạt động do Covid - 19.

Đây là thông tin do đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Trần Thắng Lợi, đưa ra tại phiên họp thứ 2 (kỳ họp thứ 16, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021) HĐND TP Đà Nẵng, sáng 8/12. Theo ông Trần Thắng Lợi, tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/11/2020 toàn TP Đà Nẵng giải thể 1.029 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; có 1.936 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc và tạm ngừng hoạt động do Covid - 19.

Phiên họp thứ 2 (kỳ họp thứ 16, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021) HĐND TP Đà Nẵng, sáng 8/12. Ảnh Thanh Tùng

Trên cương vị Bí thư Quận ủy Quận Sơn Trà, ông Trần Thắng Lợi cũng nhấn mạnh đến thiệt hại nặng nề do đại dich Covid – 19 gây ra ở địa phương này. Hầu hết các khách sạn, nhà hàng ăn uống, các công ty lữ hành, vận tải và dịch vụ, hỗ trợ du lịch ở quận Sơn Trà đều tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Đến nay, đã có 371 doanh nghiệp trên địa bàn quận Sơn Trà giải thể, bỏ kinh doanh; 264 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; 411 hộ kinh doanh nghỉ hẳn và bỏ kinh doanh; 9.264 lượt hộ tạm nghỉ kinh doanh.

Đời sống người dân (nhất là đối tượng yếu thế) ở quận Sơn Trà gặp khó khăn rất lớn. Số lao động ngừng việc, chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương tang cao. Tính đến ngày 31/10/2020, có 96,6% doanh nghiệp và 191.500 lao động của quận Sơn Trà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19. Dự kiến đến cuối năm nay, quận Sơn Trà dự kiến phát sinh thêm gần 200 nghèo và cận nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Gần 3.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động do Covid - 19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO