Đà Nẵng lên phương án sơ tán từ 7.000 đến 15.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm

Thanh Tùng 14/11/2020 06:13

Chiều 13/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, đã ký công điện gửi Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Giám đốc các sở - ngành; yêu cầu thực hiện nghiêm về tập trung ứng phó với bão số 13 (bão Vamco).

Theo đó, 7 quận huyện và sở - ngành, triển khai ngay phương án sơ tán các hộ dân, công nhân, sinh viên sống trong nhà trọ, nhà tạm, dân cư ven biển và ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn kể từ chiều 13/11. Chậm nhất đến 11h hôm nay, ngày 14/11, phải hoàn thành việc đưa dân cư, công nhân, sinh viên đến nơi an toàn.

Công điện của UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 12h ngày 14/11 cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả lao động tại các khu công nghiệp, công nghệ cao) được yêu cầu nghỉ làm việc trong ngày 14/11 (trừ lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt). Đà Nẵng cũng lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 13 đặt tại Trung tâm Hành chính TP (số 24 đường Trần Phú), bắt đầu làm việc kể từ 9h ngày 14/11.

Ngày 13/11, UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, đã có phương án sơ tán từ trên 7.000 người đến 15.000 người ra khỏi những khu vực được xác định là mất an toàn. Theo đó, nếu bão số 13 ảnh hưởng đến đất liền với sức gió từ cấp 8 đến cấp 11, sẽ có 72.136 người phải sơ tán. Bão đổ bộ với gió mạnh cấp 12 đến cấp 13, TP sẽ thực hiện sơ tán 140.868 người dân. Để đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá, trong ngày 13/11, huyện Hòa Vang đã thực hiện sơ tán 544 người (151 hộ)

Chiều 13/11, Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng đã gửi văn bản đến Phòng GDĐT 7 quận, huyện, trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn, cho học sinh nghỉ học trong ngày 14/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng lên phương án sơ tán từ 7.000 đến 15.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO