Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển phức tạp của người bán cơm gà dương tính với SARS-CoV-2

Bình Nguyên 16/05/2021 20:50

Tối 16/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin về lịch trình di chuyển phức tạp của người bán cơm gà dương tính với SARS-CoV-2

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, trong ngày 16/5, TP này ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 12 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19; BN4132 (42 tuổi, bán cơm gà tại quán Lộc Ký ở số 272 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) có lịch trình di chuyển dày đặc và phức tạp.

Thông tin dịch tễ cho biết, BN4132 sống cùng mẹ và 2 con tại tổ 15 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, bán cơm tại quán Lộc Ký cùng với một phụ nữ tên là Y. (trú tại đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Từ ngày 30/4 đến ngày 7/5: buổi sáng BN đến chợ Cẩm Lệ mua rau của nhiều người bán khác nhau và mua củ, quả tại một quầy (không nhớ tên) ở góc ngã ba chợ (đường Nguyễn Văn Huyên) rồi về quán cơm, không đi nơi nào khác.

Chợ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) nơi BN 4132 thường đến mua rau, củ, quả cho quán cơm gà Lộc Ký vào các buổi sáng. Ảnh Bình Nguyên.

Ngày 8/5: BN chỉ ở nhà, không đi đâu do quán Lộc Ký nghỉ bán.

Từ ngày 9/5 đến ngày 10/5: trong 2 buổi trưa, BN xem nhóm người câu cá (khoảng 4 đến 5 người) dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương (có giữ khoảng cách an toàn); ghé mua nước dừa tại một quán ở đường Nguyễn Văn Huyên (đối diện hàng ăn uống chợ Cẩm Lệ).

Ngày 11/5: Buổi tối BN đến chơi tại nhà anh T. ở đườngTrường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây BN có tiếp xúc với 4 người.

Ngày 12-5: buổi trưa BN tiếp tục đi xem nhóm từ 4 đến 5 người câu cá dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương (có giữ khoảng cách an toàn), ghé mua nước dừa tại quán ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cẩm Lệ (đối diện hàng ăn uống chợ Cẩm Lệ).

Ngày 13 và 14/5: BN chỉ ở nhà, không đi đâu do có triệu chứng mỏi mệt, sốt.

Sáng 15/5: Trạm Y tế phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn quận Cẩm Lệ, trong đó có BN 4132. Kết quả xét nghiệm thể hiện BN dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, trong số 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mà TP này ghi nhận ngày 16/5, có thêm 2 trường làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida ở số 222 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu và 539 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê (đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố do vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người vào ngày 13/5).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã phát thông báo khẩn, tìm người liên quan đến chủ quán bún bò, mỳ Quảng Bốn Linh (ở ngã tư Đặng Minh Khiêm – Đặng Huy Tá, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin dịch tễ thể hiện, bà P.TV. (chủ quán bún bò, mỳ Quảng Bốn Linh) liên quan đến BN 3545 (1 trong 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại Công ty CP dịch vụ thương mại Trường Minh, địa chỉ tại lô 39 đường số 2 Khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), được TP Đà Nẵng ghi nhận vào chiều 15/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển phức tạp của người bán cơm gà dương tính với SARS-CoV-2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO