Đà Nẵng: Người dân chỉ được ra đường trong trường hợp cần thiết

Bình Nguyên 21/07/2021 20:09

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, chỉ đạo siết chặt thêm các biện pháp cần thiết phòng, chống dịch Covid-19, người dân chỉ được ra đường trong trường hợp cần thiết kể từ 12h ngày 22/7.

Kể từ 12h ngày 22/7, người dân Đà Nẵng được yêu cầu ở nhà, chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết. Ảnh Bình Nguyên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại với 279 trường hợp mắc mới Covid-19 trong 10 ngày qua tại 36/56 xã, phường của Đà Nẵng; Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chỉ đạo: kể từ 12h ngày 22/7, yêu cầu mọi người ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như đi công tác, đi làm việc ở cơ quan công sở, nhà máy mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, mua thuốc chữa bệnh, cấp cứu nhưng phải giữ khoảng cách 2 m khi giao tiếp, không được tập trung quá 2 người.

Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm “5K” của Bộ Y tế. Dừng hoạt động thể thao (kể cả đạp xe, đi bộ), shipper, grab và dịch vụ kinh doanh không thiết yếu.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan trực tiếp đến ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, mai táng vẫn hoạt động bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Người dân chỉ được ra đường trong trường hợp cần thiết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO