Đà Nẵng phát triển khu công nghệ cao để tạo động lực kinh tế vùng

04/11/2016 16:40

Cùng với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là một trong 3 khu Công nghệ cao trọng điểm của quốc gia, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo chiều sâu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Xúc tiến Đầu tư vào
Khu Công nghệ cao Đà Nẵng diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Đó là ý kiến phát biểu của ông Đặng Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch& Đầu tư) tại Hội thảo Xúc tiến Đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng diễn ra tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh sáng ngày 4/11/2016.

Với quy mô diện tích trên 1.500 ha (bao gồm cả Khu Công nghệ thông tin tập trung và Khu phụ trợ), vị trí thuận lợi, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được xem điểm sáng đầu tư tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là trung tâm kết nối với các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hiện nay, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng có hơn 300 ha với đầy đủ cơ sở, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng phục vụ các dự án đầu tư, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, cùng với đó cơ chế quản lý hành chính luôn được đổi mới nhằm hỗ trợ, phục vụ tốt nhất các nhà đầu tư khi đến Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Ông Phùng Tấn Viết - Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng chia sẻ: “Là Khu Công nghệ cao phát triển sau Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, những kinh nghiệm xây dựng, phát triển và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài của 2 Khu Công nghệ cao sẽ giúp cho Khu Công nghệ cao Đà Nẵng phát triển trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và cả nước”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng phát triển khu công nghệ cao để tạo động lực kinh tế vùng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO