Đà Nẵng: Quà 1/6 cho bệnh nhi mắc Covid-19

B. Nguyên 01/06/2021 14:53

Hôm nay, 1/6, tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng, những bệnh nhi mắc Covid-19 đang điều trị tại đây đã được nhận những món quà ấm áp nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Sáng 1/6, Bác sỹ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện phổi Đà Nẵng, đã chia sẻ hình ảnh bệnh nhi mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện này, phấn khởi đón nhận những món quà ấp áp nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-/6 từ các cô chú ở Liên đoàn lao động TP.

Niềm tin chiến thắng của bệnh nhi mắc Covid-19 tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng. Ảnh Bệnh viện phổi Đà Nẵng cung cấp.

Trước đó, vào ngày 31/5, tập thể y, bác sỹ của Bệnh viện phổi Đà Nẵng cũng san sẻ tình thương yêu cho 7 bệnh nhi Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện (trong đó có bệnh nhi 6 tháng tuổi) bằng những phần quà thiết thực nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, động viên các cháu vượt qua bệnh tật.

Quà 1/6 cho bệnh nhi Covid-19 nhỏ tuổi nhất, đang điều trị. Ảnh Bệnh viện phổi Đà Nẵng cung cấp.
Quà ngày 1/6 của các cô chú Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng .
Tình cảm ấm áp qua những món quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 từ các tập thể, cá nhân, là nguồn động viên, giúp bệnh nhi Covid-19 chiến thắng bệnh tật. Ảnh Bệnh viện phổi Đà Nẵng cung cấp.

Liên quan đến công tác điều trị, sáng 1/6, Bệnh viện phổi Đà Nẵng cũng công bố khỏi bệnh, cho ra viện thêm 4 BN Covid-19 liên quan đến 2 ổ dịch lớn trong đợt dịch này ở Đà Nẵng là Công ty Trường Minh (Khu Công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà) và Thẩm mỹ viện Amida (số 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) gồm: BN 3649 tên là Nguyễn Thị V. (trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng); BN 3646 tên là Thái Minh T. (trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng); BN 3648 tên là Đặng Thị N. (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và BN 3310 tên là Trần Thị Thu S. (trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Bác sỹ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện phổi Đà Nẵng (trái) trao giấy ra viện cho 4 BN Covid-19 sáng 1/6. Ảnh B.Nguyên.

Trước đó, vào ngày 31/5, Bệnh viện phổi cũng công bố khỏi bệnh, cho xuất viện 4 BN Covid-19 gồm: BN 3600, 3879, 3606, 3613BN 3789 (là Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng)

Theo Bác sỹ Lê Thành Phúc, trong đợt dịch khởi phát ở Đà Nẵng từ đầu tháng 5 đến ngày 1/6, Bệnh viện phổi Đà Nẵng đã điều trị cho hơn 130 ca mắc Covid-19 (bao gồm các ca trong cộng đồng ở Đà Nẵng và người nhập cảnh). Hiện chỉ còn 76 ca mắc Covid-19 còn điều trị tại bệnh viện (66 ca trong cộng đồng, 10 ca nhập cảnh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Quà 1/6 cho bệnh nhi mắc Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO