Đà Nẵng trước giờ G

Bình Nguyên 27/07/2020 19:00

Không có cảnh chen nhau mua vét hàng hóa ở chợ, siêu thị về tích trữ, lo lắng nhưng không hoang mang… Người Đà Nẵng chờ đợi, đón nhận giờ G bằng tâm thế lạc quan, bình tĩnh, đáng trân trọng.

Hoạt động mua bán ở chợ Cồn (khu chợ lớn nhất của Đà Nẵng) diễn ra bình thường trong chiều 27/7. Ảnh Bình Nguyên.

Sáng 27/7 Thủ tướng đã chỉ đạo Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về các biện pháp phòng chống Covid-19 trong tình hình mới từ 0h ngày 28/7/2020 trong vòng ít nhất 14 ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Đại Đoàn Kết vào chiều 27/7 (trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao theo chỉ đạo của Thủ tướng), các hoạt động đời sống, xã hội của TP Đà Nẵng diễn ra bình thường. Ngoại trừ một số tuyến đường và bãi biển dần thưa vắng khách du lịch; chợ, siêu thị, cửa hàng cửa hiệu ở Đà Nẵng vẫn mở cửa buôn bán.

Tại chợ Cồn (chợ lớn nhất Đà Nẵng), tất cả tiểu thương và người ra vào chợ đều đeo khẩu trang chống dịch, rửa tay sát khuẩn khi thực hiện các giao dịch mua bán.

Theo ghi nhận, giá cả các mặt hàng thiết yếu ở khu chợ lâu đời nhất, lớn nhất Đà Nẵng trước thời điểm thực hiện lệnh giãn cách xã hội vào 0h ngày 28 không thay đổi so với nhiều ngày trước đó.

Cụ thể gạo vẫn từ 13.000 đến 14.000 đồng/kg; nếp loại 1 trên dưới 25.000 đồng/kg; đường trắng từ 14.000 đến 18.000 đồng/ kg; dầu ăn các loại từ 38.000 đến 42.000 đồng/ lít; thịt mông và vai có giá từ 150.000 đến 160.000 đồng/ kg; thịt ba chỉ (ba rọi), sườn non từ 190.000 đến 200.000 đồng/ kg; thịt bò loại 1 ổn định mức giá 250.000 đồng/ kg; gà ta nguyên con từ 150.000 đến dưới 200.000 đồng/ kg; gà công nghiệp từ 65.000 đến 80.000 đồng/kg; cải xanh từ 15.000 đến 25.000 đồng/ kg; cà rốt Đà Lạt từ 23.000 đến 25.000 đồng/ kg; khoai tây Đà Lạt từ 27.000 đến 30.000 đồng/ kg; xà lách Đà Lạt từ 28.000 đến 30.000 đồng/kg.

Ban quản lý chợ Cồn cho biết, giá các mặt hàng nông sản, thực phẩm ở chợ được kiểm soát chặt chẽ, sát với thị trường, đảm bảo để tiểu thương có lãi. Do đặc điểm của người miền Trung - khi bán một số mặt hàng (đơn cử như cá, tôm, hải sản) thường hay nói thách nên khách ở xa đến dễ hiểu lầm.

Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu, nông sản thực phẩm tại các chợ Đà Nẵng bình ổn trước 0h ngày 28/7. Ảnh Bình Nguyên.

Ở khu chợ đầu mối Hòa Cường (nơi được Bộ Y tế khuyến cáo, yêu cầu người đến đây trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 12/7, liên hệ với cơ quan y tế để được kiểm tra, tư vấn do liên quan đến ca dương tính số 419); hàng hóa, nông sản từ các địa phương liền kề vẫn tập kết về đây với số lượng mỗi mặt hàng từ vài chục đến vài trăm tấn/ngày, trước khi phân phối đến các chợ trong TP.

Một số thương lái chuyên đưa chuối, gà, vịt từ Quảng Nam ra cung cấp cho khu chợ đầu mối này chia sẻ rằng họ luôn chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch trước khi vào chợ. Ai cũng đeo khẩu trang, xe hàng, sọt hàng của người nào cũng có vài chai nước sát khuẩn.

Từ khi có thông tin về ca bệnh số 419, các thương lái đều cẩn trọng hơn, cùng giữ khoảng cách an toàn khi giao dịch, mua bán.

Ở khu chợ đầu mối lớn nhất Đà Nẵng này, trong buổi chiều 27/9 chúng tôi bắt gặp những gương mặt buồn. Sau 0h ngày 28/7, thương lái từ Quảng Ngãi, Quảng Nam ra, Từ Huế vào và bạn hàng phải tạm chia tay 14 ngày phòng, chống dịch lây lan.

Các gia đình ở Tổ dân phố 58, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (nơi cư trú của bệnh nhân 416) đóng cửa, sẵn sàng cách ly phòng chống dịch. Ảnh Bình Nguyên.

Chiều 27/7, hầu hết các gia đình ở Tổ dân phố 58 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (nơi cư trú của ca bệnh số 416) đã chuẩn bị tinh thần cho đợt giãn cách xã hội 14 ngày. Tổ trưởng dân phố cho biết, từ khi biết có người cư trú trong tổ dương tính với Covid-19; các gia đình trong tổ đã tự giác, chủ động phòng, chống dịch. Nhà nào cũng đóng cửa, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc.

Các tổ tự quản được lập ra, nhắc nhở mọi người chấp hành quy định của chính quyền trong phòng, chống dịch. Đây là lúc mọi người cùng thể hiện tinh thần đoàn kết cao nhất, đồng thuận cao nhất với Chính phủ để dịch bệnh sớm bị ngăn chặn, dập tắt – Tổ trưởng dân phố 58 phường Hòa Khánh Bắc chia sẻ.

Không có cảnh chen nhau mua vét hàng hóa ở chợ, siêu thị về tích trữ, lo lắng nhưng không hoang mang… Người Đà Nẵng chờ đợi, đón nhận giờ G bằng tâm thế lạc quan, bình tĩnh, đáng trân trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng trước giờ G

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO