Đà Nẵng: Vì sao nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng bị bắt?

Thanh Tùng 01/06/2022 09:51

Ông Đàm Quang Hưng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa bị bắt do nhận “túi quà” đựng hàng trăm triệu đồng để hợp thức hóa hồ sơ mua bán đất đai bất hợp pháp.

Tôn Thất Huy Minh bị khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sự cố “túi quà”

Giữa tháng 4/2022, cơ quan công an đã báo cáo Thành ủy Đà Nẵng dấu hiệu nhận hối lộ của ông Đàm Quang Hưng. Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Đối tượng trực tiếp đưa “túi quà” có chứa hàng trăm triệu đồng cho ông Đàm Quang Hưng ngay tại phòng làm việc của ông này ở Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu là bà Trần Thị Phương Dung (48 tuổi) - trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Năm 2015, bà Trần Thị Phương Dung thỏa thuận với ông Nguyễn Danh Trung (41 tuổi) - Giám đốc Công ty Vạn Tường để mua lô đất diện tích 414m2 tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu với giá 300 triệu đồng.

Lô đất 414m2 mà bà Trần Thị Phương Dung mua của ông Nguyễn Danh Trung thuộc thửa đất 271, tờ bản đồ số 5 được UBND TP Đà Nẵng giao cho Công ty Vạn Tường từ năm 2003 để xây dựng khu đô thị mới.

Khi bán lô đất, ông Trung giao cho bà Dung sơ đồ đất có dấu chứng thực giả của UBND phường Hòa Khánh trước năm 2004.

Năm 2018, bà Trần Thị Phương Dung nhận cọc 500 triệu đồng để bán lô đất 414m2 nói trên cho ông Tôn Thất Huy Minh với giá 4 tỷ đồng.

Chỉ vài giờ sau khi nhận cọc, Tôn Thất Huy Minh nhận 700 triệu đồng tiền cọc của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (quê Quảng Bình) để sang tay lô đất với giá gần 5,8 tỷ đồng kèm cam kết giao Chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Hương trong thời hạn 3 tháng.

Để bán được lô đất bất hợp pháp, Trần Thị Phương Dung thuê người làm giả đơn xin giao đất đứng tên bà Hương, sơ đồ đất (có xác nhận của UBND phường Hòa Khánh từ năm 2000), sau đó đưa cho bà Hương. Dù biết là hồ sơ giả nhưng vì tin tưởng vào cam kết của 2 cò đất nên Bà Hương chấp nhận chi phí để Trần Thị Phương Dung đi “lo việc”.

Do quen biết sẵn, Trần Thị Phương Dung mang “túi quà” bên trong có hàng trăm triệu đồng đi thẳng lên phòng của ông Đàm Quang Hưng (Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) tại Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, đặt vấn đề hoàn thành cấp Chứng nhận quyền sử dụng đất sớm cho bà Hương và được ông Hưng nhận lời.

Do hồ sơ giả bị công chức tiếp nhận hồ sơ phát giác; ông Đàm Quang Hưng trả lại túi quà có hàng trăm triệu đồng cho bà Trần Thị Phương Dung.

Sự cố xảy ra khi bà Nguyễn Thị Thanh Hương phát hiện túi quà do bà Trần Thị Phương Dung trả lại, chỉ còn 300 triệu đồng, thay vì 500 triệu đồng mà bà đã bỏ vào. Tại thời điểm Trần Thị Phương Dung đi thẳng lên phòng làm việc của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thì bà Hương cũng đã giao trên 2 tỷ đồng trong tổng số tiền 5,8 tỷ đồng thỏa thuận mua đất cho Tôn Thất Huy Minh.

Uất ức vì bị lừa, bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình báo toàn bộ diễn biến mua bán lô đất 414 m2 bất hợp pháp với cơ quan công an.

Sau thời gian điều tra, tháng 9/2021 Công an TP Đà Nẵng bắt giam Trần Thị Phương Dung; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tôn Thất Huy Minh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đồng thời báo cáo vụ việc có dấu hiệu nhận hối lộ của nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng với Ủy ban Kiểm tra và lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng.

4 năm, 2 lần bị xem xét, kỷ luật

Căn cứ kết quả điều tra của Công an TP Đà Nẵng, ngày 11/5/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy ông Đàm Quang Hưng trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2020) đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Vi phạm của ông Đàm Quang Hưng là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” đối với ông Đàm Quang Hưng.

Trước đó, vào tháng 12/2018 tại kỳ họp thứ 29; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đàm Quang Hưng và ông Dương Thành Thị (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) do buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng xây dựng không phép kéo dài tại khu vực quy hoạch dự án ga đường sắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Vì sao nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng bị bắt?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO