Đà Nẵng: Xác định người tung tin thất thiệt 'sản phụ sinh con trước cổng bệnh viện'

Thanh Tùng 23/08/2020 11:12

Ngày 23/8, tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, phòng nghiệp vụ của cơ quan này đã mời chủ tài khoản facebook “Đinh Đức Tiến” đến làm việc về đăng tải thông tin sai sự thật sản phụ sinh con trước cổng Bệnh viện.

Công an làm việc với chủ facebook “Đinh Đức Tiến”. Ảnh Công an cung cấp.

Căn cứ hành vi, mức độ sai phạm của thông tin thất thiệt, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính chủ tài khoản facebook “Đinh Đức Tiến” theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ với mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Như tin đã đưa, ngày 22/8, Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng (trụ sở tại ngã tư Chu Văn An – Huỳnh Thúc Kháng, quận Hải Châu) có báo cáo gửi Sở Y tế TP liên quan đến trường hợp 1 sản phụ vừa được đưa đến cổng viện đã sinh con.

Theo báo cáo, vào lúc 5h sáng 21/8, sản phụ L.T.M.C. (41 tuổi, trú tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) chuyển dạ, được người nhà dùng xe máy đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên khi vừa đến cổng thì sản phụ L.T.M.C. đã sinh bé trai nặng 3,4 kg.

Kíp trực bệnh viện nhanh chóng có mặt, làm các thủ tục y khoa cần thiết, đảm bảo sức khỏe cho sản phụ và trẻ sơ sinh vừa chào đời trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến nguy hiểm, phức tạp.

Sau khi sơ cứu, Bệnh viện phụ nữ Đà Nẵng liên hệ Trung tâm cấp cứu 115 đưa mẹ con sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (do bệnh viện này được trưng dụng từ ngày 31/7 để theo dõi, điều trị 53 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển sang).

Một số người có mặt tại cổng bệnh viện, đã dùng điện thoại quay cảnh sinh nở của sản phụ L.T.M.C., đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái Bệnh viện phụ nữ Đà Nẵng vô trách nhiệm khiến sản phụ đẻ rơi con ngay trước cổng.

Clip về sản phụ sinh con trước cổng viện lan truyền nhanh trên mạng xã hội, khiến nhiều người chưa rõ thông tin bày tỏ phẫn nộ, lên án bệnh viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Xác định người tung tin thất thiệt 'sản phụ sinh con trước cổng bệnh viện'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO