Đà Nẵng: Xét xử vụ án chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn

Thanh Tùng 03/04/2017 17:25

Ngày 3/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 (số hiệu ĐNa 0016) trên sông Hàn vào đêm 4/6/2016 làm 3 người thiệt mạng.

Theo cáo trạng tại phiên tòa: Khoảng 20h đêm 4/6, Nguyễn Ngọc Quân 36 tuổi, trú tại Hà Nội (nhân viên bán vé) thu tiền vé 100.000 đồng/người cho 51 khách du lịch lên tàu Thảo Vân 2 (47 khách Việt Nam và 4 khách nước ngoài), vượt 23 khách so với quy định tải trọng của tàu.

Lê Công Chí 42 tuổi, trú tại Đà Nẵng (thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2) cùng Quân sắp xếp ghế nhựa cho khách ở khoang tàu và mũi tàu. Nhận thấy đã có 32 khách lên tàu, quá số lượng cho phép, Chí nhắc Quân nhưng không có phản ứng gì.

Trong lúc Chí xuống khoang khởi động máy, Quân tiếp tục bán vé và đưa thêm khách lên tàu. Ngoài 51 khách du lịch, thời điểm tàu Thảo Vân 2 rời bến trên tàu còn có 3 thuyền viên.

Đến 20h30, lúc tàu Thảo Vân 2 hướng về cầu Rồng để khách xem rồng phun lửa thì bất ngờ nghiêng hẳn về mạn trái, lật úp. Vị trí tàu chìm đối diện Trung tâm hành chính TP, cách bờ khoảng 200 mét. Dù được tàu du lịch khác nỗ lực ứng cứu nhưng vụ chìm tàu đã khiến 3 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Quân, Võ Quốc Hùng (chủ tàu) bị truy tố, xét xử về hành vi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không an toàn.

Lê Công Chí bị truy tố, xét xử về tội danh vi phạm luật giao thông đường thủy.

Lê Sáu, 42 tuổi, nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng bị truy tố, xét xử về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng

Phiên xét xử tiếp tục diễn ra trong ngày 4/4

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Xét xử vụ án chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO