Đại học Luật TP HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thành Luân 30/03/2016 09:30

Ngày 29/3, Trường ĐH Luật TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (30/3/1996 / 30/3/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

ĐH Luật TP HCM được thành lập ngày 30-3-1996 trên cơ sở hợp nhất phân hiệu ĐH Luật TP HCM thuộc Trường ĐH Luật Hà Nội và Khoa Luật thuộc Trường ĐH Tổng hợp TP HCM. Sau khi hợp nhất, Trường trực thuộc ĐHQG TP HCM và được tách ra trực thuộc Bộ GD&ĐT từ năm 2000 cho đến nay. Theo GS.TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng ĐH Luật TP HCM, sau 20 năm thành lập, Trường đã và đang từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá pháp luật lớn ở khu vực phía Nam, trở thành địa chỉ đào tạo có thương hiệu, được xã hội ghi nhận, người học tin tưởng và trân trọng. Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Luật TP HCM, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân. Nhân dịp này, GS.TS.NGƯT Mai Hồng Quỳ cũng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Luật TP HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO