Đại học Y Dược Thái Bình đón danh hiệu Anh hùng Lao động

Duy Hưng 11/01/2016 02:44

Lễ đón nhận danh hiệu do Chủ tịch nước phong tặng được trường trường Đại học Y Dược Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tổ chức ngày 10-1.   Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao tặng trường Đại học Y Dược Thái Bình danh hiệu Anh hùng Lao động do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế từ năm 2005 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại học Y Dược Thái Bình đón danh hiệu Anh hùng Lao động

Đại học Y Dược Thái Bình đón danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trong 47 năm qua, trường đào tạo hơn 18.000 bác sĩ cho Việt Nam, 600 bác sĩ cho hai nước bạn Lào, Campuchia, hơn 2.000 học viên sau Đại học. Riêng năm học 2015-2016 lưu lượng sinh viên của trường là gần 7000 người, cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 300 lưu học sinh Lào, Campuchia. Trường hiện 386 cán bộ giảng dạy (1 GS, 14 PGS, 43 Tiến sĩ, 175 Thạc sĩ). Những năm gần đây trường là đơn vị đi đầu trong thực hiện mô hình Bệnh viện trong trường Đại học. Theo đó, Bệnh viện của trường hiện hoạt động theo loại hình công lập tự bảo đảm chi phí; vừa là cơ sở đào tạo vừa là nơi chuyển giao các kỹ thuật điều trị mới

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Y Dược Thái Bình đón danh hiệu Anh hùng Lao động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO