Đại hội Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Trung Hiếu 12/08/2017 13:39

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đã có những chuyển biến rõ nét về chất, cơ bản đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo đảng viên, công chức trong Ban nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, góp phần vào kết quả chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan đề ra.

Hầu hết các đảng viên trong chi bộ thể hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ người đảng viên, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và tích cực đóng góp các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ Chi bộ được đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh năm 2015 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại Đại hội, ông Vương Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Vương Văn Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao tham mưu giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực giám sát của MTTQ Việt Nam. Chủ động tổ chức giám sát tốt, nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn các địa phương, các tổ chức thành viên phát huy vai trò của đơn vị tổ chức mình trong công tác giám sát góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban Chi Ủy mới ra mắt Đại Hội. Ảnh: Quang Vinh

Bên cạnh đó ông Vương Văn Nam cũng lưu ý Chi bộ Ban Dân Chủ - Pháp luật quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng tổ chức chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp Luật cùng các lãnh đạo tại Đại Hội. Ảnh: Quang Vinh

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Chi bộ và đã biểu quyết nhất trí cao với nghị quyết Đại hội. Ông Nguyễn Quang Minh được bầu làm Bí thư chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật nhiệm kỳ 2017-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO