Đại hội đại biểu Công giáo TP Vinh

Điền Bắc 02/10/2017 19:17

Chiều ngày 2/10, tại TP Vinh, Ban đoàn kết Công giáo TP Vinh (Nghệ An) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công giáo lần thứ 7 nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, với phương châm “Đoàn kết, đồng hành xây dựng quê hương” Cộng đoàn Công giáo TP Vinh đã gặt hái được nhiều kết quả góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tham dự Đại hội có 80 đại biểu đại diện cho gần 12 ngàn nhân dân của Cộng đoàn.

Theo đó, Cộng đoàn Công giáo TP Vinh hiện có 2.932 hộ dân với 11.976 nhân danh, sinh hoạt tại 13 giáo họ (chiếm 3,29%) dân số toàn thành phố, sinh sống ở 140/373 khối, xóm của 22/25 phường xã (trong đó có 10 khối, xóm là đơn vị giáo toàn tòng).

Trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh trong 5 năm qua, bà con giáo dân TP Vinh đã đóng góp được gần 7,1 tỷ đồng, hiến gần 8.000 m2 đất, xây dựng gần 5000 m đường bê tông, xây dựng các thiết chế văn hóa, góp phần phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tiêu biểu như giáo họ Trung Mỹ, Mỹ Hậu, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Giang….

Nhờ đó, đời sống của bà con Công giáo từng bước được nâng cao. Nếu như năm 2012 số hộ giàu chỉ có 972 hộ thì 5 năm sau (2017) đã tang lên 1.491 hộ và ngược lại số hộ nghèo giảm đi đáng kế từ 84 hộ năm 2012 đến nay chỉ cón 45 hộ.

Bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng được bà con công giáo quan tâm với 77,4% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Công tác giáo dục cũng được xây dựng theo hướng phát triển với tỷ lệ đậu vào các trường đạt cao qua từng năm.

Bên cạnh đó, với phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong 5 năm qua các Hội đồng mục vụ đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiều chủ trương, đường lối của Nhà nước, xây dựng nhiều mô hình giáo họ bình yên, nói không với các tệ nạn xã hội. nhờ vậy, đã xây dựng được 140 ban tự quản, 474 tổ tự quản ở khối, xóm.

Trong công tác từ thiện, nhất là Cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ nạn nhân chất độc dioxin với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.
Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng Cộng đoàn Công giáo TP Vinh đoàn kết, đời sống được nâng cao, giàu mạnh góp phần xây dựng thành công khối đại đoàn kết toàn dân.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và tham gia nhiều tham luận của những cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội.

23 vị ra mắt Ban Đoàn kết Công giáo TP Vinh khóa 7 nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Đoàn kết Công giáo Thành phố khóa 7 (nhiệm kỳ 2017-2022) với 23 vị, ông Nguyễn Văn Hanh tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo TP Vinh nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng đã bầu và lưa chọn 8 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 7 vào 10/ 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Công giáo TP Vinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO