Đại hội Đảng bộ TP HCM sẽ không bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy

Thành Luân 12/10/2020 17:07

Đó là thông tin được ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM thông tin tại buổi họp báo chiều nay 12/10, thông tin về Chương trình Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 14 – 18/10/2020. Trong đó, ngày 14/10 diễn ra phiên trù bị, sau đó đến ngày 15/10 sẽ chính thức khai mạc Đại hội. Đến ngày 16/10 Đại hội sẽ nghe trình bày các tham luận, thảo luận văn kiện Đại hội, công tác nhân sự Thành ủy khóa XI.

Sáng 17/10, Đại hội sẽ bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI, sau đó phiên bế mạc sẽ diễn ra vào sáng 18/10, trong đó Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc .

Tại buổi họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM thông tin, Đại hội có 51 đơn vị báo chí của Trung ương và thành phố tác nghiệp đưa tin về Đại hội. Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí đặt tại đường Trần Hưng Đạo (Q.1) và tại khu vực tổ chức Đại hội, tuy nhiên tại các nơi đều có quy định tác nghiệp để đảm bảo công tác an ninh.

Một số cơ quan báo chí cũng đặt câu hỏi tại buổi họp báo về công tác nhân sự của Đại hội, trong đó ông Khuê cho biết, Đại hội đảng bộ Thành ủy TP sẽ bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy TP HCM, không bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy TP.

Sau đó, Ban chấp hành sẽ làm các công việc theo điều lệ của Đại hội Đảng. Cuối cùng, Đại hội sẽ giới thiệu 72 đồng chí để bầu 61 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM cũng cho biết về chương trình dự kiến sẽ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, ngày 11/10, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cũng cho biết, Đại hội Đảng bộ TP nhiệm khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 4 chương trình phát triển, bao gồm: chương trình đột phá đổi mới quản lý TP HCM (có 14 đề án); Chương trình đột phát phát triển hạ tầng; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Đảng bộ TP HCM sẽ không bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO