Bình Dương: Ông Nguyễn Công Danh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận thị xã Dĩ An

Quốc Định 24/05/2019 15:37

Trong 2 ngày 23 và 24/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Thị ủy Dĩ An; ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND Thị xã Dĩ An. Cùng khoảng gần 300 đại biểu đại diện cho các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo và nhân dân về dự Đại hội.

Bình Dương: Ông Nguyễn Công Danh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận thị xã Dĩ An

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Thị xã Dĩ An khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Dĩ An cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Thị xã đã phối hợp với các thành viên tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương được triển khai đồng bộ đến từng khu phố, từng cộng đồng dân cư. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được tổ chức hiệu quả, thông qua các cách làm, mô hình thực hiện, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tổ chức của MTTQ từ thị xã đến các phường, khu phố được củng cố kiện toàn, phương thức hoạt động của Mặt trận tiếp tục được đổi mới, sâu sát với cơ sở hơn. Mặt trận các cấp ở thị xã Dĩ An đã chủ động nắm tình hình các tầng lớp nhân dân, thực hiện công tác giám sát, phản biện, kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền các cấp, chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm. Đồng thời, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cũng theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã, ngoài những nhiệm vụ trước đây, nhiệm kỳ tới, Dĩ An tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới. Hàng năm thành lập ít nhất 1 mô hình mới trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là trong xây dựng đô thị văn minh ; 100% MTTQ phường nhận rộng các mô hình hiệu quả. Vận động quỹ “Vì người nghèo” vượt chỉ tiêu giao, trên 300 triệu đồng; thực hiện xây dựng 100% nhà Đại đoàn kết đối với các trường hợp đủ điều kiện. Cuối năm 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban công tác Mặt trận khu phố đạt từ loại khá trở lên, không có đơn vị yếu kém. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã được cấp trên công nhận xuất sắc hàng năm.

Bình Dương: Ông Nguyễn Công Danh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận thị xã Dĩ An - 1

Lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bình Dương trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Công Danh tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Dĩ An. Các đại biểu đã hiệp thương 62 vị Ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Thị xã nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất cử 15 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đánh giá cao những thành tựu của MTTQ Thị xã Dĩ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, với nhiều mô hình và nhiều cuộc vận động hiệu quả. Ông Lộc đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Thị xã cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Trong đó, chú trọng việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ chung. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động. Ôngg Lộc cũng nhấn mạnh, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ các cấp phải thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương: Ông Nguyễn Công Danh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận thị xã Dĩ An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO