Bình Thuận: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh

Lý Nam 23/05/2019 15:36

Ngày 22/5, 228 vị đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết và thống nhất ý chí của các dân tộc, tôn giáo, các thành phần và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã về dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2014.

Bình Thuận: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh

Quang cảnh Đại hội.

Chỉ đạo tại đại hội có ông Nguyễn Văn Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tánh Linh, cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện miền núi Tánh Linh đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Mặt trận cấp trên, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đóng góp quan trọng, tích cực vào sự phát triển của huyện. Đặc biệt là hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, dân chủ trong xã hội được phát huy, sự đồng thuận chính trị trong các tầng lớp nhân dân được mở rộng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố vững chắc.

MTTQ huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp được gần 84 tỷ đồng cùng với vốn của tỉnh, huyện đã xây dựng được trên 230 km giao thông nông thôn bằng bê tông; tổng trị giá gần 240 tỷ đồng; làm cứng nền hạ 78 km đường thôn xóm. Ngoài ra còn vận động nhân dân đóng góp trên 5,4 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 52,8 km đường giao thông nội đồng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương giảm nghèo, các tổ chức thành viên của Mặt trận huy động nhiều nguồn vốn cho các hộ nghèo vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Từ đó đã thu hút sự đóng góp, giúp đỡ của nhân dân trong huyện cho hộ nghèo thoát nghèo; đến nay toàn huyện giảm xuống còn dưới 5%. Toàn huyện đến nay có 23.421/25.269 hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 92,6%, số hộ đạt gia đình văn hóa tăng theo từng năm; Tổ chức triển khai đăng ký và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn, bản, khu phố văn hóa; năm 2014 công nhận 55 thôn bản, khu phố văn hóa, đến cuối năm 2018 công nhận 68 thôn, bản, khu phố văn hóa.

Vận động trên 2,76 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ và thăm hỏi động viên tặng quà từ 300 đến 400 gia đình chính sách, ủng hộ trên 500 triệu đồng giúp đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Quỹ “Vì người nghèo” được cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, vận động được 3.761.480/3.290 triệu đồng (114%), cùng với các nguồn kinh phí khác đã hỗ trợ xây dựng 132 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng số tiền 2.775 triệu đồng. Các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ xây dựng 38 căn nhà tình thương, tổng số tiền 1.567 triệu đồng.

Bình Thuận: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh - 1

Ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Tánh Linh.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tánh Linh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 57 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh, khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Văn Thị Hồng Nga, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO