Hà Tĩnh: Đại hội điểm MTTQ huyện Hương Sơn

Hạnh Nguyên 22/03/2019 12:09

Trong 2 ngày (21 và 22/3) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là 1 trong 2 đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Hà Tĩnh: Đại hội điểm MTTQ huyện Hương Sơn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn khóa 16, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Văn Hùng dự đại hội.

Với mục tiêu “phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận”, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn đã góp phần quan trọng trong việc cũng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng huyện Hương Sơn giàu mạnh, văn minh.

Theo ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn, 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Hương Sơn đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Nhờ vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được tăng cường và phát huy.

Đặc biệt, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (giai đoạn 2014 – 2015) và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ 2016 đến nay, gắn với “ngày thứ 5 về cơ sở”, “Ngày thứ 7 đồng hành nông thôn mới” đạt được nhiều kết quả quan trọng.

5 năm đã vận động nhân dân hiến hơn 990.000 m2 đất, trên 1,4 triệu ngày công lao động. Làm mới hơn 380 km đường giao thông nông thôn, làm được 54,76 km thủy lợi nội đồng. Huy động nội lực trong nhân dân trên 1 tỷ đồng, con em xa quê đóng góp hơn 21 tỷ đồng. Cuối năm 2014 toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2018 có 16 xã đạt chuẩn.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được MTTQ các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”; hướng dẫn MTTQ các cấp tiến hành tự kiểm tra, đảm bảo việc quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” các cấp đúng mục đích, hiệu quả.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư triển khai tuyên truyền đến tận các tầng lớp nhân dân. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt. Nhiều địa phương đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa hàng về bán tại chợ nông thôn.

Phòng trào “Đoàn kết sáng tạo” đã được triển khai đến tận các tổ chức thành viên, nhằm phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành sáng kiến, ý tưởng mới trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội. Trong 5 năm đã có 5 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 398 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện.

Công tác giám sát, phản biện cũng được MTTQ huyện Hương Sơn chú trọng. Nhiệm kỳ qua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức giám sát 8 nội dung theo chuyên đề. Phối hợp HĐND huyện giám sát 10 chuyên đề. Phối hợp với Viện Kiểm sát giám sát 22 cuộc tại cơ quan thi hành án dân sự huyện và cơ quan thi hành án hình sự huyện.

Nhiệm kỳ qua ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn tại Hương Sơn tổ chức giám sát được 229 cuộc, đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát các loại quỹ, thủ tục hành chính tại địa phương, giám sát việc cấp phát quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các xã đã thực hiện giám sát 334 công trình thi công tại địa phương, qua giám sát đã phát hiện nhiều sai sót, bất cập đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu thi công sửa chữa kịp thời.

Hà Tĩnh: Đại hội điểm MTTQ huyện Hương Sơn - 1

Các đại biểu tiến hành hiệp thương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương thành quả của MTTQ huyện Hương Sơn và các tổ chức thành viên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hoạt động của Mặt trận huyện Hương Sơn có nhiều đổi mới, hiệu quả, lôi cuốn đồng bào, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ vì người nghèo, công tác tôn giáo, đối ngoại…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện Hương Sơn cần đổi mới nội dung, hoạt động trong việc thực hiện các chương trình phối hợp hành động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, phát huy hơn nữa công tác giám sát, phản biện.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 65 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2019-2024, cử 5 vị vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ông Nguyễn Thành Đồng tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn. Hiệp thương cử 22 đại biểu (trong đó có 2 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Đại hội điểm MTTQ huyện Hương Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO