Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Xây dựng Tân Phú văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Quốc Định (thực hiện) 19/04/2019 08:30

Trong nhiệm kỳ qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận Tân Phú, TP HCM tiếp tục được củng cố và mở rộng. Nhờ vậy, đã phát huy tốt tiềm lực nhân dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Nhân dịp Đại hội MTTQ quận, nhiệm kỳ 2019-2024, PV Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Xây dựng Tân Phú văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Ông Nguyễn Trường Lâm.

PV: Ông có thể cho biết tình hình kinh tế- xã hội của quận trong 5 năm qua đã chuyển biến như thế nào?

-Từ một địa bàn vùng ven, nay Tân Phú đã trở thành quận được đô thị hóa, diện mạo của quận ngày càng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, quận đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động sâu rộng, phát huy được sức mạnh của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng và chỉnh trang đô thị theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xây dựng nhiều công trình trọng điểm về thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, nhà ở... thực hiện tốt chính sách, các vấn đề an sinh xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Trong kết quả này, vai trò của MTTQ các cấp được thể hiện thông qua những kết quả cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Nhiệm kỳ vừa qua, quỹ Vì người nghèo các cấp của quận đã vận động được trên 29,6 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động cùng với hỗ trợ của ngân sách nhà nước và trợ giúp của cộng đồng, MTTQ quận, phường đã quan tâm chăm lo xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo; giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh doanh; khám, chữa bệnh; giúp đỡ, hỗ trợ về học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình dân sinh…

Chúng tôi luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, cán bộ công chức và người lao động quan tâm hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực…với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân từ quận đến phường nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả đã vận động được hơn 5,3 tỷ đồng. Qua đó tổ chức chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 558 Cần Giờ, Trạm ra đa 32 Côn Đảo và các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị Quân đội.

Ngoài ra, MTTQ tham gia giám sát các hoạt động phòng chống tham nhũng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân; vận động người dân tham gia phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng. Các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy tốt hơn vai trò giám sát ở khu dân cư, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng trong việc phòng ngừa và phát hiện những hành vi tham nhũng, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng, các khoản đóng góp của nhân dân…

Ông có thể chia sẻ về phương hướng, mục tiêu hoạt động của MTTQ quận trong thời gian tới như thế nào nhằm phát huy hơn nữa thành quả đã đạt được?

- Chúng tôi sẽ đẩy mạnh phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân với tinh thần hướng mạnh về cơ sở. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, chính quyền; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, để Mặt trận thực sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, là nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các giới, các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền quận trong sạch vững mạnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác chăm lo người nghèo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy các nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để xây dựng quận Tân Phú ngày càng Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Xây dựng Tân Phú văn minh, hiện đại, nghĩa tình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO