Hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư để hoạt động

Tuệ Phương 29/05/2019 17:06

Ngày 29/5, Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội.

Hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư để hoạt động

Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng bức trướng cho Ủy ban MTTQ quận vì đã có nhiều cống hiến cho hoạt động Mặt trận.

Theo Ủy ban MTTQ quận, trong 5 năm qua, MTTQ quận Hoàng Mai và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong quận cũng thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm địa bàn trọng tâm để tổ chức hiệu quả các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội... toàn quận đã có trên 80% tổ dân phố văn hóa, trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, MTTQ đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” cấp quận và phường được trên 9,1 tỷ đồng; vận động các đơn vị hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà cho 8 hộ nghèo với tổng số tiền là 800 triệu đồng…

Cùng với tinh thần đó, 5 năm qua cán bộ và nhân dân trong quận đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị lũ lụt; ủng hộ nhân dân các tỉnh Miền Trung khắc phục thiệt hại do bị xâm nhập mặn, hạn hán; ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra với tổng số tiền trên 4,1 tỷ đồng.

Ban Thường trực MTTQ quận đã chủ trì thành lập các đoàn giám sát và tiến hành giám sát trực tiếp đối với 18 đơn vị với các nội dung như: Giám sát về thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng; giám sát thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát công tác bảo vệ môi trường; giám sát về kết quả đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận; giám sát công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đánh giá và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai trong công tác chuẩn bị Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, MTTQ quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

MTTQ các cấp trong quận từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chủ động xây dựng quy chế, chương trình phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên. Trong 5 năm qua, MTTQ quận cũng triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các Cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, “Vì người nghèo” được nhiều tỷ đồng và luôn là một trong những đơn vị có số thu cao nhất trong Thành phố về công tác vận động.

“Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quận…”, ông Tuấn nói.

Nhân dịp này, Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy viên Ủy ban khóa mới, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư để hoạt động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO