Kon Tum: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Minh Khang 27/03/2019 10:43

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 26/3. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm đầu tiên cấp huyện.

Kon Tum: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi khóa VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) ra mắt Đại hội.

Tới dự Đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ngọc Hồi cùng 143 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Ngọc Hồi đã vận động được hơn 450 triệu đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng 60 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động nhân dân đóng góp 4.600 ngày công lao động, trị giá trên 920 triệu đồng, đóng góp tiền mặt trên 4 tỷ đồng, hiến trên 13.000 m2 đất tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới.

Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên; các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo khắc phục; công tác đối ngoại nhân dân ngày càng được tăng cường và đổi mới.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; tiếp tục củng cố và tăng cường sự đồng thuận xã hội; xây dựng huyện Ngọc Hồi ngày một ổn định và phát triển bền vững”.

Đến nay, UBND huyện Ngọc Hồi đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 10 đến 15 tiêu chí.

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, với các mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp; tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện, hướng mạnh về cơ sở để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những thành tích mà Mặt trận các các cấp huyện Ngọc Hồi đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong hoạt động tuyên truyền; đa dạng hóa và đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó cần tập trung phát triển và nhân rộng cách làm mới, các mô hình hay; tiếp tục duy trì các mô hình tự quản có hiệu quả ở địa bàn dân cư nhằm phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 51 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi khóa VI. Ông Dương Đức Ngọc tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi khóa VI.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 18 vị đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kon Tum: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO