Lựa chọn cán bộ tâm huyết, trách nhiệm

Hải Nhi 28/03/2019 08:00

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Giáp Ngọc Giang nhấn mạnh, công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ khi xây dựng cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, lựa chọn đưa vào cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới những người thật sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công tác Mặt trận, tạo cơ sở để Mặt trận huyện nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thời gian tới.

Lựa chọn cán bộ tâm huyết, trách nhiệm

Ông Giáp Ngọc Giang (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Giáp Ngọc Giang, MTTQ huyện Lục Nam được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 4/2019. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Lục Nam đã cơ bản hoàn tất. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp MTTQ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Được biết, sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm ở xã Lan Mẫu ngày 4/12/2018, đến tháng 1/2019 trên địa bàn huyện Lục Nam đã có 100% các xã, thị trấn tổ chức Đại hội. Là địa phương được chọn làm điểm đại hội cấp huyện, do đó các nội dung công tác Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện nay Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng và thông qua đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần hướng dẫn của Ban Thường trực MTTQ tỉnh.

Vẫn theo ông Giáp Ngọc Giang, công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ khi xây dựng cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, lựa chọn đưa vào cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới những người thật sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công tác Mặt trận, tạo cơ sở để Mặt trận huyện nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thời gian tới. Hoàn thành các báo cáo trình Đại hội theo quy định. Đặc biệt dự thảo Báo cáo chính trị đại hội và Báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBMTTQ cấp huyện nhiệm kỳ qua. Công tác xây dựng văn kiện được thực hiện công phu, đầy đủ và có xin ý kiến rộng rãi về nội dung lẫn hình thức. Qua đó để truyền tải được những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát hợp với thực tế trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tập trung vào phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ cấp huyện. Chỉ đạo các cơ sở xây dựng các công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh. Các công trình xây dựng phù hợp với khả năng thực hiện ở địa bàn dân cư như: Xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, đường giao thông, nhà văn hóa, trường học… Ngoài ra còn tập trung phối hợp tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu để từ nội bộ đến nhân dân nhận thức đây là Đại hội của các tầng lớp nhân dân, đồng thời triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Ông Giáp Ngọc Giang cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ cho MTTQ huyện rà soát, chỉnh sửa văn kiện, đảm bảo theo hướng dẫn vừa có tính sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt là quan tâm đến kịch bản, chương trình, tập dợt điều hành đại hội. Lưu ý chọn nội dung thật sát, gợi ý thảo luận thật sâu cho các giải pháp khả thi, có lộ trình của cả nhiệm kỳ 2019-2024. Nhất là nghị quyết Đại hội phải thật sự trí tuệ và xác định rõ các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

Từ nay đến thời điểm diễn ra Đại hội (ngày 8, 9/4 tới) MTTQ huyện Lục Nam tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, đồng thời vận động nhân dân trên địa bàn vệ sinh cảnh quan môi trường ở khu dân cư sạch đẹp. Với sự chủ động, tích cực, ông Giáp Ngọc Giang tin tưởng, Đại hội điểm MTTQ cấp huyện của tỉnh Bắc Giang thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tại Lục Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lựa chọn cán bộ tâm huyết, trách nhiệm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO