Phú Yên: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa

Xuân Hiếu 19/04/2019 11:34

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 18/4, với 158 đại biểu tham dự.

Phú Yên: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa

Quang cảnh Đại hội.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp của huyện Phú Hòa luôn phát huy vai trò trách nhiệm trong đời sống xã hội, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận được đào tạo bồi dưỡng, vững vàng về chính trị, am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, năng động trong công tác. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực trong đời sống cộng đồng các khu dân cư.

Đặc biệt, bằng nhiều cách làm thiết thực, các cấp Mặt trận đã vận động nhân dân hăng hái phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Phú Hòa đạt 35,6 triệu đồng/người/năm; vận động vào Quỹ Vì người nghèo hơn 3 tỷ đồng, xây dựng 138 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 44 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5 tỷ đồng.

Phú Yên: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa - 1

Đại hội hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa lần thứ XIII.

Đại hội đề ra 5 nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận cho nhiệm kỳ mới. Đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội tiến hành hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Bùi Văn Kim tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa (nhiệm kỳ 2019-2024), kiêm Trưởng ban Dân vận huyện Uỷ huyện Phú Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO