Thể hiện sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Hạnh NhânẢnh: Quang Vinh 08/07/2019 16:48

“Cần làm rõ vai trò cầu nối, vai trò lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và phải thể hiện được sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Thể hiện sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì duyệt Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019-2024. Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Trị; Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Lê Thị Lan Hương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Lê Thị Lan Hương thông tin: Đại hội MTTQ cấp xã được tiến hành giữa quý IV-2018, đến ngày 28/4/2019 toàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội MTTQ 141/141 xã, phường, thị trấn. Đại hội MTTQ cấp huyện bắt đầu từ 14/5/2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chọn huyện Gio Linh là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Mặt trận trên toàn tỉnh. Đến hết ngày 5/6/2019 có 10/10 huyện, thị xã, TP trong tỉnh đã tổ chức xong đại hội.

Bà Lê Thị Lan Hương đánh giá, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp xã, huyện được chuẩn bị chu đáo, được sự quan tâm trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên trong chuẩn bị nội dung, nhân sự, điều kiện vật chất cho Đại hội. Số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia Ủy ban MTTQ cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ này được mở rộng và tăng lên, đại diện cho khối Đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Thể hiện sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới - 1

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Chất lượng nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch được đảm bảo yêu cầu và tiêu chuẩn cán bộ theo quy định, chất lượng cao hơn nhiệm kỳ trước. Quá trình Đại hội cấp xã, huyện là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Theo bà Lê Thị Lan Hương, Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào ngày 24, 25/7.

Về công tác nhân sự, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho hay, căn cứ vào số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia hợp lý, đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực. Đảm bảo về phẩm chất, năng lực, uy tín, để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Mặt trận trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII MTTQ tỉnh Quảng Trị, các Nghị quyết của Đảng bộ địa phương và Nghị quyết, chương trình hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đồng thời phát huy dân chủ, giới thiệu hiệp thương lựa chọn, đảm bảo tính kế thừa và tính đại diện.

“Nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024 phải bao gồm các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá XI được giới thiệu lại và các vị tham gia mới. Mở rộng thành phần là các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới và tình hình thực tế ở địa phương”, ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh.

Thể hiện sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới - 2

Bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng thời phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thành quá trình chuẩn bị Đại hội theo đúng tiến độ đề ra.

Từ ý kiến góp ý của các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến để văn kiện trình Đại hội phải làm nổi bật lên màu sắc của tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng lưu ý, Báo cáo chính trị phải làm nổi bật vai trò liên minh chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và vai trò chủ trì trong triển khai các chương trình hành động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Thể hiện sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới - 3

Quang cảnh buổi làm việc.

“Cần làm rõ vai trò cầu nối, vai trò lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và phải thể hiện được sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đề nghị Báo cáo kiểm điểm của cả nhiệm kỳ cần đánh giá rõ ưu, nhược điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ qua, phải làm bật nét đổi mới trong cả nhiệm kỳ, phải làm rõ vai trò phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND, các sở, ban, ngành liên quan trong triển khai nhiệm vụ, từ đó chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Đối với nhân sự tham gia Đại hội, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, phải đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, thành phần và lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, có tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thể hiện sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO