Đại lễ vía Đức Chí Tôn Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài

Thanh Tùng 05/02/2017 19:10

Ngày 5/2, lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể của TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài nhân Đại lễ vía Đức Chí Tôn (mồng chín tháng Giêng).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các chức sắc, giao phẩm Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài nhân dịp Đại lễ vía Đức Chí Tôn. Ảnh: Thanh Tùng.

Đức Chí Tôn trong tôn giáo Cao Đài là đấng tạo hóa, sinh ra vạn vật càn khôn trong vũ trụ.

Người theo đạo Cao Đài coi Đức Chí Tôn là Đại từ phụ (cha hiền). Ngoài Đại từ phụ, người theo tôn giáo Cao Đài còn thờ phụng Đại từ mẫu (mẹ hiền) - tức là Đức Diêu Trì Kim Mẫu.

Từ quan niệm và tín ngưỡng thờ phụng này mà hàng năm, đạo Cao Đài có 2 ngày lễ trọng gồm Đại lễ vía Đức Chí Tôn (mồng chín tháng Giêng) và Đại lễ vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu - tức Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung (Rằm tháng Tám).

Phát biểu trước các chức sắc, giáo phẩm Cao Đài nhân ngày lễ trọng, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng bày tỏ phấn khởi đối với những đóng góp của Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài vào công cuộc xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng những năm qua.

Nhiều chức sắc, giáo phẩm của Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài đã đảm trách vai trò quan trọng trong tổ chức mặt trận từ Trung ương đến cơ sở góp phần xây dựng đất nước trên tinh thần “tốt đời đẹp đạo”.

Nhân ngày Đại lễ vía Đức Chí Tôn, bà Đặng Thị Kim Liên mong muốn các vị chức sắc giáo phẩm Cao Đài tiếp tục hướng dẫn tín đồ, đạo hữu nỗ lực đóng góp vào mục tiêu “4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội) của Đà Nẵng trong năm 2017

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại lễ vía Đức Chí Tôn Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO