Đắk Lắk cần hướng tới nền ‘nông nghiệp xanh’

Nguyễn Tuấn Anh 25/09/2017 18:46

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, để ngành nông nghiệp phát triển bền vững, thời gian tới tỉnh Đắk Lắk cần hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, sạch.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 25/9, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về kết quả triển khai Nghị quyết 24/2016 của Quốc hội về tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo báo cáo qua 1 năm triển khai nội dung Nghị quyết 24/2016 của Quốc hội về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong cơ cấu nền kinh tế, nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 45% tổng giá trị sản phẩm quốc nội. Giá trị sản xuất nông nghiệp luôn tăng trưởng khá, đặc biệt là nhóm cây công nghiệp dài ngày như cà phê, tiêu, cau su… chiếm trên 90% tổng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm cho gần 70% lao động của tỉnh.

Đặc biệt, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần rất lớn vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đến nay, Đắk Lắk đạt gần 1.800 tiêu chí, có 13 /152 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, tốc độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, hiệu quả sản xuất kinh tế trong nông nghiệp còn thấp. Công tác quản lý bảo vệ rừng chưa quyết liệt, tái cơ cấu nông lâm trường còn nhiều bất cập, chuyển dịch cơ cấu cây trồng chưa đồng bộ, các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị còn ít, ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.

Chất lượng hàng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao, sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ, một số nông sản thực phẩm chưa đảm bảo an toàn…Đây là những vấn đề đang đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, Đắk Lắk là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp nhất là phát triển cây dài ngày và chăn nuôi đại gia súc, do vậy, Đắk Lắk phải khẳng định lấy nông nghiệp là trọng tâm.

Tuy nhiên, để ngành nông nghiệp phát triển bền vững, thời gian tới tỉnh cần hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, sạch.

Ngoài những cây trồng chủ lực là cà phê, hồ tiêu tỉnh nên phát triển thêm một số cây trồng khác vừa đa dạng hóa cây trồng vừa mang lại giá trị kinh tế cao như cây ăn quả, cây dược liệu...

Đặc biệt là cần có sự liên kết 4 nhà trong sản xuất và đẩy mạnh công nghệp chế biến nông lâm thủy sản…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk cần hướng tới nền ‘nông nghiệp xanh’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO